Hà Tĩnh:

Nắng thiêu đốt làm chảy nhựa mặt đường

(Dân trí) - Trưa ngày 29/5, tại một số tuyến đường trên đia bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện hiện tượng chảy nhựa. Nguyên nhân trực tiếp có thể là do nắng nóng đỉnh điểm kéo dài trong nhiều ngày khiến lớp nhựa mặt đường tan chảy.


Khoảng 5 ngày nay, tại nhiều tuyến đường mới sửa chữa trên địa bàn TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng chảy nhựa. Có những đoạn đường nhựa chảy láng bóng như vừa tưới nước.

Nhựa chảy láng bóng dưới trời nắng nóng
Nhựa chảy láng bóng dưới trời nắng nóng

Đường Nguyễn Du (thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là đoạn đường bị chảy nhựa nhiều nhất. Đường dài khoảng 2km nối liền giữa QL1A và đường Nguyễn Công Trứ, trong đó có khoảng 350m bị chảy lớp nhựa trên bề mặt.

Hằn bánh xe in rõ trên đoạn đường bị chảy nhựa
Hằn bánh xe in rõ trên đoạn đường bị chảy nhựa

Một số phương tiện đi qua đoạn đường này đều để lại vết hằn bánh xe vì nhựa chảy ra rất dày và dẻo, chỉ cần bước chân nhẹ lên cũng bị dính đầy nhựa đường vào đế giày.

Chỉ cần chạm chân nhẹ lên đường là nhựa dính đầy vào đế giày
Chỉ cần chạm chân nhẹ lên đường là nhựa dính đầy vào đế giày

Một người dân thường đi qua đoạn đường này cho biết: “Hiện tượng này xảy ra liên tiếp trong khoảng 5 ngày trở lại đây, mỗi khi tôi ra đường đều đi sát lề đường để tránh lớp nhựa bị chảy”.

Lý giải về hiện tượng chảy nhựa trên, ông Đậu Tám - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, đơn vị chịu trách nhiệm sửa chữa, vá ổ gà, ổ voi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh - cho biết, khi thi công đơn vị đã làm đúng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do đường vừa được thi công sửa chữa trong vòng hai tuần trở lại đây đã gặp đợt nắng nóng kéo dài nên hiện tượng chảy nhựa là khó tránh khỏi.

Tiến Hiệp