1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nâng cao trình độ khoa học để phòng chống tội phạm”

(Dân trí) - “Tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nếu lực lượng công an không chủ động nâng cao trình độ, áp dụng có hiệu quả thành tựu của khoa học công nghệ, hiệu quả sẽ rất hạn chế”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng đã phát biểu như vậy tại hội nghị Tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm (1998 - 2008).

Báo cáo tổng kết cho biết, đến nay cả nước có 708 mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động trong phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự.

Từ năm 1999 đến nay, chúng ta đã liên tục kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm được một số loại tội phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, so với năm 1998, năm 2008 giảm 20,32% số vụ phạm pháp hình sự, trong đó có những năm giảm đáng kể như năm 2003 giảm 8,15% so với 2002, năm 2007 giảm 5,5% so với 2006...

Đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng hi sinh tính mạng tấn công, truy bắt tội phạm. Nhiều chiến sĩ công an đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ. Chỉ tính từ 2000 đến nay đã có 69 cảnh sát hi sinh, hơn 800 cảnh sát bị thương. Riêng công an xã có 50 người hi sinh, 405 người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương các mô hình tiên tiến. Thủ tướng gửi lời chia sẻ đến các gia đình có người thân mất mát, hi sinh khi tham gia phòng chống tội phạm.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, tỉ lệ điều tra, khám phá các vụ việc còn chưa cao so với thực tiễn tội phạm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự có nơi, có lúc chưa nghiêm, chưa kịp thời, tác dụng răn đe tội phạm chưa cao.

Về nhiệm vụ tới đây, Thủ tướng nhấn mạnh, nơi nào không làm tốt công tác phòng chống tội phạm để tội phạm gia tăng gây bức xúc cho nhân dân thì Bí thư, Chủ tịch UBND và Thủ tưởng cơ quan Công an ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Thủ tướng chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, động viên động viên nhân dân làm cho mọi người dân nhận thức, phòng chống tội phạm là lợi ích của chính mình. Từ đó, tích cực tham gia phòng chống, trấn áp và cảm hoá tội phạm.

Kim Tân