1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nạn ăn cắp dây điện hoành hành

(Dân trí) - Trên địa bàn TPHCM thời gian qua xảy ra hàng chục vụ ăn cắp dây điện, từ nhỏ đến lớn. Theo lời khai của các tên trộm vừa bị bắt giữ, một cuộn dây điện bọn chúng cắt trộm có thể bán với giá vài triệu cho đến vài trăm triệu đồng, nếu “đánh quả” lớn.

Vụ trộm lớn gần đây nhất xảy ra rạng sáng 14/5 tại cầu cảng Nhà máy xi măng Chinpon, thuộc khu công nghiệp Hiệp Phước - Nhà Bè. Bọn trộm đã đột nhập bằng phương tiện ghe thuyền từ hướng sông vào cảng lấy đi cuộn dây cáp điện chuyên dụng trị giá hơn 100 triệu đồng.

 

Đáng chú ý hơn là hàng loạt vụ trộm liên tiếp xảy ra tại huyện Củ Chi. Bọn trộm lợi dụng đêm vắng, cắt trộm dây điện để đem bán đồng nát. Lúc 15h ngày 15/5, tên Đặng Văn Dương (SN 1989) cùng Ngô Phỉ Tài (SN 1980, cùng ngụ huyện Củ Chi) bị bắt quả tang khi đang cắt trộm dây điện tại hợp tác xã Một Thoáng Việt Nam.

 

Hai tên này khai nhận đã từng thực hiện thành công nhiều vụ trộm kiểu này. Cùng với đồng bọn là Phạm Minh Thiêm (SN 1991) và Trần Văn Khánh (SN 1973), bọn chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm dây điện cùng nhiều tài sản khác đem bán đồng nát, lấy tiền tiêu xài.

 

Một vụ trộm dây điện lớn khác xảy ra hồi tháng trước. Vào hồi 15h ngày 2/4, Công an TPHCM kết hợp với Công ty Điện thoại TPHCM bắt quả tang 3 đối tượng đang trèo lên trụ điện trước số nhà 249 đường Minh Phụng, phường 2, quận 11 để cắt trộm dây điện thoại.

 

3 đối tượng bị bắt giữ gồm Đinh Văn Thành (SN 1975, ngụ phường 11, quận Phú Nhuận), Bùi Tuấn Huy (SN 1978, ngụ phường 3, quận 10) và Trần Văn Dự (SN 1977, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Tang vật công an thu giữ tại hiện trường gồm 1 dây cáp điện thoại phi 400 dài 8 mét, 1 đoạn dây kích cỡ tương tự dài gần 40m, 4 cuộn dây cáp màu trắng...

 

Ngay sau đó, công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhiều điểm cất giấu dây cáp điện của băng nhóm này. Đặc biệt khi khám xét tại nhà của tên Huy, phát hiện tại đây 10 sợi dây cáp điện (loại cáp treo) dài gần 200m, 3 cuộn dây cáp điện thoại mạng điện thoại Viettel dài 224m, 2 cuộn dây điện thoại mạng FPT dài hơn 400m và 10 sợi dây cáo màu đen dài hàng trăm mét (hiện chưa xác định rõ là của mạng điện thoại nào).

 

Đáng quan tâm trong vụ án này là tên Đinh Văn Thành có cả thẻ chứng nhận là nhân viên Công ty truyền thông FPT. Theo điều tra bước đầu, băng nhóm này do Thành cầm đầu tổ chức, chúng hoạt động rất táo bạo, ngang nhiên cắt dây cáp điện vào ban ngày.

 

Thủ đoạn của chúng là dùng thang tre trèo lên các trụ điện, sau đó dùng kềm cắt dây cáp,  sử dụng ròng rọc chuyên dụng trong ngành điện để đỡ dây cáp cắt xuống một cách rất bài bản khiến người dân và các cơ quan chức năng trên địa bàn cứ ngỡ là nhân viên Công ty truyền thông đi làm nhiệm vụ.

 

Nguyễn Lưu