Bình Dương;

Nam thanh niên chết bí ẩn trong thế treo cổ

(Dân trí) - Mới hừng sáng, bảo vệ một công ty bất ngờ nhìn thấy bóng người đứng trong bụi cây rậm rạp nên kiểm tra thì phát hoảng khi phát hiện người chết.

Đến 12h ngày 7/2, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương và công an TX Dĩ An đã khám nghiệm xong hiện trường, đưa thi thể anh Nguyễn Hoài Vinh (19 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về nhà xác bệnh viện để tiếp tục công tác pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
 
Hiện trường nơi phát hiện anh Vinh tử vong trong tư thế treo cổ.
Hiện trường nơi phát hiện anh Vinh tử vong trong tư thế treo cổ.

Trước đó sáng sớm cùng ngày, bảo vệ một công ty trong Khu công nghiệp dệt may Bình An (phường Bình Thắng, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhìn thấy bóng người ở khu đất trống đầy cỏ cây nên tiếp cận kiểm tra. Khi đến gần, bảo vệ bàng hoàng phát hiện đó là thi thể nam thanh niên (được xác định là anh Vinh) chết trong thế cổ treo bằng sợ dây dù trên cây tràm.

Có rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.
Có rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an địa phương và hiện trường đã được phong tỏa khi có rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh theo dõi. Tại hiện trường, thi thể anh Vinh treo trên nhánh cây tràm nhỏ nhưng chân lại chạm đất; cạnh đó có một cán cây lau nhà bằng sắt bị biến dạng cũng được công an thu giữ.

Người nhà nạn nhân cho biết anh Vinh hiện đang làm công nhân tại một công ty tại KCN nói trên. Tối hôm trước (6/1), anh Vinh vừa lĩnh lương, thưởng tết và điện cho gia đình một vài ngày nửa xe về nghỉ tết nhưng đến sáng nay thì người thân nhận tin dữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra thu thập làm rõ.

Vũ Lê