Hải Phòng:

Nam giáo viên tử vong tại nhà, nghi do chết ngạt

(Dân trí) - Khoảng 0h ngày 4/6, gia đình phát hiện ông T. là giáo viên dạy môn âm nhạc, tử vong tại nhà ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Nam giáo viên tử vong tại nhà, nghi do chết ngạt - 1

Báo cáo vụ việc của UBND huyện An Dương

Theo thông tin từ huyện An Dương lúc sáng nay (5/6), nguyên nhân dẫn đến ông Lê Quang T. (SN 1974), giáo viên dạy môn âm nhạc tại trường THCS Đặng Cương, tử vong là do bị ngạt. 

Trước đó vào khoảng 0h ngày 4/6, gia đình phát hiện ông T. tử vong tại nhà ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Nhận được tin báo, huyện đã giao một Phó chủ tịch UBND huyện cùng các ngành chức năng huyện trực tiếp về địa phương phối hợp với chính quyền xã, thôn, trường để chỉ đạo giải quyết.

UBND huyện cũng chỉ đạo Công an huyện phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Công an thành phố tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sơ bộ kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc cho thấy, ông T. tử vong do ngạt.

UBND huyện cũng chỉ đạo xã Đặng Cương cùng các đơn vị chức năng, thôn Thành Công, Ban giám hiệu trường THCS Đặng Cương tập trung ổn định tình hình, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Quang T; đồng thời tiếp tục xác minh thông tin liên quan.

Theo huyện An Dương, ông Lê Quang T. là giáo viên hợp đồng tại trường THCS Đăng Cương từ tháng 9/1999. Từ tháng 9/2009 đến nay là giáo viên dạy môn âm nhạc của trường.

Còn theo nhà trường, sáng ngày 3/6, ông T. đến trường làm việc bình thường đến hết tiết 5 và không có biểu hiện gì bất thường. Buổi chiều ngày 3/6, ông T. không có tiết dạy nên không tới trường.

An Nhiên