1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Muỗi bùng phát, sốt xuất huyết "đe dọa" sớm

(Dân trí) – Mùa khô kết thúc nhưng bệnh sốt xuất huyết vẫn còn ở mức cao so với mọi năm. Những cơn mưa lớn tuần qua đang tạo thêm môi trường thuận lợi cho muỗi phát triển. TPHCM đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng trong mùa mưa năm nay.

"Ăn không ngon ngủ không yên" vì ... muỗi

Người dân sống tại khu vực điểm nóng của “giặc muỗi” quanh rạch Lăng thuộc các phường 11, 12 và 13 của quận Bình Thạnh phản ánh gần một tháng qua muỗi đã bùng phát trở lại. “Bất kể ngày hay đêm, trong nhà hay ngoài ngõ muỗi liên tục xuất hiện thành từng đàn bay vo ve. "Mới là đầu mùa mưa nhưng muỗi đã nhiều bất thường khiến chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên” - bà Trần Thị Thanh Nga, ngụ tại đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh than thở.

Muỗi bùng phát, sốt xuất huyết "đe dọa" sớm - 1
Lục bình là nguyên nhân khiến muỗi bùng phát quanh khu vực Rạch Lăng

Tiếp lời bà Nga, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Cách đây hơn một năm thành phố đã tiến hành vớt rác và lục bình đồng thời giải phòng nguồn nước tù từ lâu trong dòng kênh này nên vấn nạn muỗi tạm thời lắng xuống.” Chỉ tay về phìa dòng nước đen ngòm, ông thở dài phán đoán: "Rác thải, lục bình lại sắp phủ kín con rạch rồi. Mùa mưa này sẽ khốn đốn với muỗi đây…”

Cùng cảnh ngộ với người dân quanh rạch Lăng, nhiều khu vực khác như phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), phường 9 (quận 4), phường 15 (quận 8)… muỗi cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Không chỉ lúc mưa xuống mới nhiều muỗi mà trong mùa khô muỗi đã rất nhiều. Người dân đã "xoay" đủ cách, từ bình xịt cho đến vợt muỗi, nhang muỗi nhưng không ăn thua.

Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết sớm

Khác với tình hình mọi năm, thời điểm cuối mùa khô bệnh sốt xuất huyết thường giảm xuống mức thấp nhất, năm nay bệnh dịch này đang có những diễn biến bất thường. Tại cuộc họp giao ban các quận huyện, BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó GĐ Trung tâm y tế dự phòng cho biết từ đầu năm số người mắc sốt xuất huyết đã gia tăng và liên tục duy trì ở mức cao. Hiện đã có gần 1.000 ca mắc bệnh, con số cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới và hai bệnh viện Nhi, số người mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị ngày càng tăng. Điều đáng nói hơn, đa phần bệnh nhân là người cư ngụ trên địa bàn thành phố.
 
Trước tình hình “giặc muỗi” đã hoành hành khi mới đầu mùa mưa, ngành y tế cũng như người dân đang lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.
Muỗi bùng phát, sốt xuất huyết "đe dọa" sớm - 2
Người dân cần phải chủ động phòng tránh muỗi và bệnh sốt xuất huyết.

Theo phân tích của ngành y tế, nguyên nhân gia tăng của bệnh sốt xuất huyết một phần do sự thay đổi bất thường của thời tiết tại các tỉnh phía Nam. Mưa nhiều, độ ẩm cao giúp muỗi phát triển mạnh. Nhưng bên cạnh đó môi trường ô nhiễm và sự chủ quan của người dân không đến bệnh viện điều trị kịp thời đã tiếp tay cho loại bệnh này phát triển.

Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do vậy biện pháp hữu hiệu nhất là phòng bệnh. BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp tự bảo vệ mình như dọn dẹp vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, tăng cường diệt muỗi, lăng quăng, phát quang bụi rậm quanh nhà, nằm màn khi ngủ…

Loài muỗi truyền bệnh thường sống trong môi trường nước sạch, do đó cần đậy kỹ nắp các lu nước sử dụng hàng ngày, lật úp các chum vại, chậu cây cảnh không sử dụng đến. Đối với các ổ muỗi lớn, ngành y tế sẽ trực tiếp can thiệp bằng biện pháp phun xịt hóa chất diệt muỗi.
 

Kết quả giám sát bệnh sốt xuất huyết của Viện Pasteur TPHCM mới đây cho thấy loại bệnh này đang có sự chuyển đổi của 4 tuýp huyết thanh dengue tạo nên các tuýp chiếm ưu thế. Thực tế, mỗi lần có sự chuyển đổi tuýp, số người nhiễm virus sốt xuất huyết sẽ tăng lên.

Hiện số ca bệnh tại TPHCM đang cao bất thường so với mọi năm. Viện Pasteur cảnh báo dịch năm nay có thể xuất hiện sớm và bùng phát mạnh hơn so với năm 2010 nên người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

 

Vân Sơn