1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mục sư hội thánh mắc Covid-19 từng xuống Bình Dương truyền giáo

Trung Kiên

(Dân trí) - Trong số các F1 ở Bình Dương có 8 người là tín đồ từng được mục sư thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từ TPHCM xuống truyền giáo.

Mục sư hội thánh mắc Covid-19 từng xuống Bình Dương truyền giáo - 1

13 trường hợp F1 ở Bình Dương liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TPHCM có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trưa 28/5, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương, 13 trường hợp F1 ở Bình Dương liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TPHCM đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 152 trường hợp F2 đang được theo dõi, cách ly tại nhà.

Trong số các F1 ở Bình Dương, cơ quan chức năng xác định có 8 người ở thị xã Tân Uyên là tín đồ thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ngày 9/5, nhóm người này được mục sư thuộc Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp (TPHCM) xuống truyền giáo.

Đến nay, số trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh hiện đã lên tới 44 trường hợp, bao gồm 32 hội viên, 4 người làm việc chung, 8 người tiếp xúc tại nơi ở của hội viên.

Ngành y tế tỉnh Bình Dương cũng phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TPHCM.

Mục sư hội thánh mắc Covid-19 từng xuống Bình Dương truyền giáo - 2

Cơ quan chức năng phong tỏa tòa nhà Sogetraco (30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Phú Nhuận, TPHCM) do có ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại đây.

Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương, qua điều tra dịch tễ của ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc ở tòa nhà Sogetraco (30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Phú Nhuận, TPHCM), ghi nhận người này có đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOHO VINA (lô B 1K CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát) từ 10h45 - 11h45 ngày 19/5; đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, từ 13h - 14h ngày 19/5.

Tỉnh Bình Dương đề nghị những ai từng tới các địa điểm trên đến ngay cơ sở y tế địa phương khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trường hợp phát hiện né tránh gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, lực lượng chức năng sẽ bị xử lý nghiêm.