1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mục sở thị cơ sở sản xuất “Cúp vàng World cup” tại Hà Nội

(Dân trí) - Những ngày này, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, đổ xô về làng gốm Bát Tràng - Hà Nội để mua những chiếc “Cúp vàng World cup” chơi trong mùa World cup 2014.

Thông tin “Cúp vàng World cup” đang được sản xuất hàng loạt tại làng Gốm cổ Bát Tràng với giá 70.000 đồng/chiếc đã thôi thúc chúng tôi tìm về làng gốm này tìm hiểu.


Có mặt tại nhà ông Vương Hồng Nhật (làng gốm cổ Bát Tràng) - người đầu tiên có ý tưởng làm chiếc “Cúp vàng World cup” bằng thạch cao, chúng tôi được chứng kiến cảnh vợ chồng ông Nhật luôn tay sản xuất vì khách hàng đang ngồi chờ rất đông. Điều này chứng tỏ rất nhiều người đang “cuồng” chiếc cúp của ông Nhật.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, khi thưa khách, ông Nhật mới tranh thủ dành cho chúng tôi vài phút trò chuyện. Ông Nhật cho biết, xuất phát từ niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, cộng với sẵn có nghề gốm trong tay, ông đã nảy sinh ý tưởng làm cái gì đó liên quan đến thể thao từ chính nghề gốm. “Năm 2010, mùa bóng đá thế giới tổ chức ở Nam Phi, tôi đã có ý tưởng làm chiếc cúp này rồi. Nhưng thời điểm đó chỉ làm cho vui, tặng người thân. Đến năm nay, gia đình cũng thử làm để bán cho mọi người, không ngờ mọi người lại hưởng ứng chiếc cúp của gia đình tôi đến vậy. Gia đình tôi làm đến đâu, bán hết tại nhà đến đó. Thực sự là làm không kịp, nhiều người cứ gọi điện đặt hàng, vợ chồng con cái phải làm việc tới khuya. Cũng mệt, nhưng mà vui, vui vì sản phẩm mình yêu thích lại được nhiều người ủng hộ như vậy…” – ông Nhật chia sẻ.

Chiếc cúp mới ra lò

Chiếc cúp mới ra lò

Chiếc cúp hoàn thiện khá giống với chiếc cúp FIFA xịn

Chiếc cúp hoàn thiện khá giống với chiếc cúp FIFA "xịn"

Ông Nguyễn Anh Minh (80 tuổi, ở Gia Lâm - Hà Nội) đã cùng cháu trai đợi hàng tiếng đồng hồ ở nhà ông Nhật và cuối cùng cũng mua được một chiếc cúp cho người cháu. “Không những cháu tôi đam mê bóng đá mà tôi cũng rất thích. Chính vì thế, khi cháu nó biết ở đây bán cúp là tôi lập tức cùng nó đi mua ngay. Mua về cho cháu chơi, hơn nữa sẽ trưng bày trong phòng khách cũng rất đẹp, đặc biệt là đang mùa World cup” – ông Minh nói.

Ông Nguyễn Anh Minh cùng cháu vui vẻ bên chiếc cúp mới mua, sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi

Ông Nguyễn Anh Minh cùng cháu vui vẻ bên chiếc cúp mới mua, sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi

Trao đổi với PV Dân trí, chị Nguyễn Thị Loan, ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cho biết, mẹ con chị ra Hà Nội chơi, cậu con trai học lớp 7 nghe tin ở Bát Tràng có sản xuất “Cúp vàng World cup” nên đòi đi mua bằng được mang về làm kỷ niệm: “Cháu nó nói thế tôi cũng muốn xuống xem thử ra sao, tôi không dám mua nhiều vì ở xa quá nên chỉ mua 1 chiếc cho cháu làm kỷ niệm, tôi thấy nó cũng đẹp, rất giống với chiếc cúp coi trên tivi” - chị Loan cho biết.

Mẹ con chị Loan kiên nhẫn chờ đợi để mua bằng được chiếc cúp mang về Bạc Liêu làm kỷ niệm

Mẹ con chị Loan kiên nhẫn chờ đợi để mua bằng được chiếc cúp mang về Bạc Liêu làm kỷ niệm

Ông Vương Hồng Nhật cho biết, để làm ra một chiếc cúp hoàn chỉnh sẽ mất khoảng 30 phút: “Khâu tạo hình rất quan trọng, cúp có đẹp hay không là ở công đoạn này. Vì không thể cho bột quá nhiều hay quá ít vào khuôn mà phải đủ. Cái quan trọng nữa là chế tạo ra chiếc khuôn, tôi đã phải tìm hiểu rất lâu, nghiên cứu trên tranh ảnh, internet để làm sao chế tạo ra chiếc khuôn cho ra sản phẩm ưng ý nhất. Thời gian làm ra chiếc khuôn mất 10 ngày. Chiếc cúp của tôi có hình dáng kích cỡ tương đối giống chiếc cúp FIFA thật, nên mọi người rất thích thú” - ông Nhật chia sẻ.

Mẹ con chị Loan kiên nhẫn chờ đợi để mua bằng được chiếc cúp mang về Bạc Liêu làm kỷ niệm

Ông Nhật cho biết, ông đã phải tìm hiểu tranh ảnh, sách báo, internet mới nghiên cứu chế tạo ra chiếc khuôn làm cúp. Chất liệu làm khuôn là cao su non và nhựa composite. 


Mẹ con chị Loan kiên nhẫn chờ đợi để mua bằng được chiếc cúp mang về Bạc Liêu làm kỷ niệm

Ông Nhật đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng là phun sơn mạ vàng và sơn bóng trước sự chờ đợi của nhiều người

Hai bạn trẻ này khá phấn rất phấn khởi khi được tự tay trang trí thêm cho chiếc cúp của mình

Hai bạn trẻ này khá phấn rất phấn khởi khi được tự tay trang trí thêm cho chiếc cúp của mình

 
Được biết, giá mỗi chiếc “Cúp vàng World cup” của ông Nhật là 70.000 đồng. Số tiền không lớn nên nhiều người càng hào hứng tìm mua về trưng bày trong mùa World cup 2014.

Nguyễn Dương