Mưa trái mùa trút nước suốt nhiều giờ xuống Sài Gòn

(Dân trí) - Mưa trái mùa liên tục đổ xuống trên diện rộng ở khu vực ở TPHCM và các vùng Đông – Tây Nam Bộ khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Đúng thời điểm cận Tết, nhiều nhà vườn trồng mai, hoa kiểng cho dịp bán hàng lớn nhất năm tỏ ra vô cùng lo lắng.

Mưa trái mùa kéo dài từ chiều đến tối ở TPHCM

Đến hơn 19h tối nay (18/1), hầu hết các quận, huyện ở trung tâm TPHCM trời vẫn còn đổ mưa, nhiều nơi có lượng mưa rất lớn khiến đường phố ngập nước, giao thông ùn ứ.

Mưa trái mùa trút nước suốt nhiều giờ xuống Sài Gòn - 1
Đến tối 18/1, nhiều nơi ở TPHCM trời vẫn còn đổ mưa trái mùa.
Đến tối 18/1, nhiều nơi ở TPHCM trời vẫn còn đổ mưa trái mùa.

Trước đó, từ chiều cùng ngày, mưa trái mùa xảy ra trên diện rộng tại khu vực Nam Bộ gồm TPHCM và các tỉnh miền Đông – Tây Nam Bộ như: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Nhiều nơi mưa khá nặng hạt và kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Mưa trái mùa trút nước suốt nhiều giờ xuống Sài Gòn - 3
Mưa trái mùa trên diện rộng xảy ra từ chiều cùng ngày.
Mưa trái mùa trên diện rộng xảy ra từ chiều cùng ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa xảy ra trên diện rộng từ Ninh Thuận trở vào. Nguyên nhân do áp cao cận nhiệt đới lấn tây đẩy ẩm từ biển Đông vào đất liền tạo ra những khối mây giông gây mưa. Dự báo hiện tượng mưa trái mùa sẽ còn tiếp tục xảy ra trong ngày 19 và 20/1.

Mưa trái mùa trút nước suốt nhiều giờ xuống Sài Gòn - 5
Mưa trái mùa trút nước suốt nhiều giờ xuống Sài Gòn - 6
Hình ảnh mưa trái mùa ở khu vực trung tâm TPHCM tối 18/1.
Hình ảnh mưa trái mùa ở khu vực trung tâm TPHCM tối 18/1.

Mưa trái mùa suốt từ chiều đến tối nay cũng đã khiến nhiều nhà vường trồng mai, hoa kiểng cung cấp cho thị trường vào dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất sắp tới vô cùng lo lắng. Các nghệ nhân trồng mai “như ngồi trên lửa” khi lo sợ mưa trái mùa xảy ra thường xuyên, đặc biệt sau thời điểm lặt lá từ rằm tháng chạp thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình bật nụ của cây mai. Trong khi đó, những người trồng hoa kiểng ở Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức, Quận 12… cũng đứng ngồi không yên vì mưa trái mùa.

Mưa trái mùa xảy ra suốt trong ngày hôm nay và dự báo vẫn còn trong những ngày tới khiến không ít người lo lắng. Nhất là các nhà vườn trồng hoa kiểng cung cấp cho thị trường Tết nguyên đán sắp tới.
Mưa trái mùa xảy ra suốt trong ngày hôm nay và dự báo vẫn còn trong những ngày tới khiến không ít người lo lắng. Nhất là các nhà vườn trồng hoa kiểng cung cấp cho thị trường Tết nguyên đán sắp tới.

“Khoảng 15 ngày trước Tết cũng là thời điểm hoa đơm bông, bật nụ, gặp mưa như thế này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho công sức, tiền của chúng tôi đổ ra suốt cả năm” - chị Thanh, chủ vườn kiểng ở Quận 12 chia sẻ trong lo lắng.

Cuối ngày 18/1, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ thông tin cho biết, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các tỉnh như Đồng Nai, TPHCM, Bình Dương, Tiền Giang, Cà Mau. Trong thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực nói trên và khả năng có thể mở rộng, lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa ước lượng từ 10 đến 20mm.

Đăng Lê