Mưa lũ qua hơn nửa tháng, gần 100 hộ dân vẫn bị cô lập

(Dân trí) - Mặc dù trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã qua hơn nửa tháng, nhiều địa phương vẫn đang phải tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Hiện, một số địa phương của huyện miền núi Như Xuân vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ dâng cao.

Mưa lũ qua hơn nửa tháng, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 1/11, tại khu vực tràn trên đường vào thôn Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, vệc lưu thông của người và phương tiện tham gia giao thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, hơn nửa tháng sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, đến nay, gần 100 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu tại Làng Mài, xã Bình Lương, huyện Như Xuân vẫn bị cô lập.

Nước lũ vẫn tràn qua đường khiến giao thông đi lại khó khăn
Nước lũ vẫn tràn qua đường khiến giao thông đi lại khó khăn

Đợt mưa lũ vừa qua cũng đã khiến tình trạng sạt lở xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Như Xuân. Một khối lượng lớn đất, đá tràn xuống các tuyến đường giao thông nông thôn, gây ách tắc trong việc đi lại của người dân.

Ngày 1/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Trọng Hòa, Chủ tịch UBND xã Bình Lương, huyện Như Xuân, cho biết, do sông Mực không xả lũ, nước dâng cao khiến tuyến đường chính từ thôn Xuân Lương đến thôn Làng Mài bị chia cắt hoàn toàn.

Cũng theo ông Hòa, trong đợt mưa lũ vừa qua, nước lũ chỉ dâng cao, không có lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn. Nhiều diện tích sản xuất của người dân đã thu hoạch nên việc ngập lụt không gây thiệt hại nhiều, còn sinh hoạt của người dân địa phương chỉ gặp khó khăn về việc đi lại do giao thông bị nước lũ chia cắt.

Nước sông Mực dâng cao khiến tình trạng ngập lụt đang tiếp diễn tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân
Nước sông Mực dâng cao khiến tình trạng ngập lụt đang tiếp diễn tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân

Đến thời điểm này, mực nước lũ vẫn đang dâng cao, đoạn ngập lụt trên đường vào thôn Làng Mài có chiều dài khoảng hơn 30m, có những điểm ngập sâu khoảng 2m. Tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn trong những ngày tới do nước rút chậm.

Trước tình trạng trên, UBND xã Bình Lương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an cùng nhân dân làm tạm con đường tránh qua khu vực ngập nước dài hàng trăm mét lên phía đồi cao để người dân và các em học sinh đi lại.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ, Tổ chức Tầm nhìn thế giới trao quà cho người dân và hỗ trợ áo phao cho các em học sinh đến trường.

Nhiều người dân vẫn phải lội bì bõm trong nước lụt
Nhiều người dân vẫn phải lội bì bõm trong nước lụt
Giao thông bị chia cắt do đường vẫn ngập sâu trong nước lũ
Giao thông bị chia cắt do đường vẫn ngập sâu trong nước lũ
Gần 100 hộ dân vẫn bị cô lập do nước lụt
Gần 100 hộ dân vẫn bị cô lập do nước lụt

Duy Tuyên