Nghệ An:

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng

(Dân trí) - Rạng sáng nay (23/4), một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy giật mạnh đã làm cho một số trường học, trạm xá trên địa bàn xã nghèo biên giới Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An bị hư hỏng nặng.

Chiều 23/4, ông Lương Văn Ngam - Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho PV Dân trí biết, vào khoảng 2h15', sáng cùng ngày, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã làm hư hỏng trường học, trạm xá và nhà dân.

"Mưa lớn cộng gió lốc xảy ra vào sáng sớm khiến nhiều người dân không kịp trở tay, rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại về kinh tế khoảng gần 360 triệu đồng. Hiện chúng tôi phối hợp cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu đóng chân trên địa bàn để khắc phục hậu quả cho bà con", ông Ngam cho biết.

Theo báo cáo chiều 23/4 của UBND xã Keng Đu cung cấp cho PV Dân trí, thiệt hại do lốc xoáy xảy ra trên địa bàn cụ thể như sau: Trạm y tế xã bị tốc toàn bộ mái tôn của căn nhà xây 03 gian, rạn nứt phần các đốc mái, sập hoàn toàn trần nhựa.

Trụ sở làm việc UBND xã Keng Đu bị tốc mái tôn và hư hỏng 01 gian 7 tấm tôn. Đặc biệt, có 3 điểm Trường Mầm non (2 điểm trường) ở bản Hạt Tà Vén diện tích mái tôn 160m2 và 1 điểm Trường Mầm non bản Huồi Cáng diện tích mái hiên 40m2 bị tốc mái với tổng diện tích là 200m2.

Bên cạnh đó, có 32 nhà tốc mái. Số nhà bị hư hỏng nhẹ < 30% là: 26 nhà); Số nhà hư hỏng nặng > 30 – 50%: 06 nhà... ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 360 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND xã Keng Đu đã chỉ đạo các ban, ngành xuống cơ sở bản giúp các hộ gia đình có nhà của thiệt hại khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh lốc xoáy tàn phá trường học, trạm xá xã Keng Đu:

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 1
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 2
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 3
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 4
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 5

Trạm xá xã Keng Đu bị lốc đánh bay mái 3 gian nhà, tường bị nứt rạn và hư hỏng.

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 6

Trạm xá xã Keng Đu bị thủng mái gây hư hỏng.

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 7

Nhân viên y tế Trạm xá xã Keng Đu đưa tài liệu bị ướt ra phơi.

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 8
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 9
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 10

Một số gian nhà làm việc của UBND xã Keng Đu bị lốc giật bay mái, làm hư hỏng tường.

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 11
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 12
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 13
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 14
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 15
Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 16

Hai điểm trường Mầm non ở bản Hạt Tà Vén bị lốc tàn phá gây hư hỏng.

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 17

Nhiều nhà dân ở bản Hạt Tà Vén bị tốc mái.

Mưa lớn, lốc xoáy khiến trường học, trạm xá xã nghèo biên giới hư hỏng nặng - 18

Một góc bản Hạt Tà Vén.

Nguyễn Phê