1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Mưa lớn kéo dài, nước lũ đã cô lập nhiều nơi

(Dân trí) - Những ngày qua, mưa lớn đã diễn ra trên diện rộng khiến một số xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa gần như bị cô lập do nước sông, suối dâng cao.

Theo đó, từ chiều tối ngày 24 đến sáng ngày 25/5, một đợt mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng. Mưa lớn đã khiến nước trên các sông, suối ở nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa như: Huyện Thường Xuân, Như Thanh và Như Xuân dâng cao.

Mưa lớn khiến nước lũ ở nhiều sông, suối trên địa bàn các xã miền núi của Thanh Hóa dâng cao
Mưa lớn khiến nước lũ ở nhiều sông, suối trên địa bàn các xã miền núi của Thanh Hóa dâng cao

Tại các xã Luận Khê và Luận Thành, huyện Thường Xuân, nhiều vị trí đã chìm trong nước lũ. Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm các đập tràn qua sông Đằn khiến cho việc đi lại, giao thương của người dân hai bên sông gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Theo ông Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, mỗi năm cứ đến mùa mưa là người dân trong xã bị cô lập với bên ngoài. Hai ngày qua, mưa đã làm nước lũ dâng cao hơn 2m so với mặt cầu bắc qua sông. Để đảm bảo an toàn, xã đã thông báo cho người dân đề phòng, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Nhiều nơi đã bị nước lũ cô lập
Nhiều nơi đã bị nước lũ cô lập

Tại xã Phú Nhuận và xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh cũng xảy ra tình trạng bị cô lập số nơi khiến người dân không thể đi lại được.

Mưa lũ đã khiến nhiều học sinh các cấp đi tổng kết và ôn tập chuẩn bị thi chuyển cấp và thi THPT quốc gia không thể đến trường. “Nhiều học sinh của nhà trường ở các địa điểm bị cô lập không thể đến trường được vì nước lũ cao quá. Đây là thời gian các em học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới”, thầy Lê Khả Long, hiệu trưởng trường THPT Thường Xuân 2 cho biết.

Người dân thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm vượt lũ
Người dân thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm vượt lũ
Đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên nước lũ dâng cao đã khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn
Đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên nước lũ dâng cao đã khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn

Ông Quách Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã cắt cử người thường xuyên canh gác hai bên bờ sông, không để người dân vượt lũ qua sông.

Hiện tại, mưa lũ chưa gây thiệt hại về người tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại về sản xuất cũng như tài sản của người dân chưa được thống kê. Trước mắt, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, các địa phương đã nâng cao cảnh giác, tổ chức chốt trực, hướng dẫn người dân đi lại tại các điểm ngập lụt.

Cầu tràn qua thôn Liên Minh, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh bị nước lũ nhấn chìm
Cầu tràn qua thôn Liên Minh, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh bị nước lũ nhấn chìm
Thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận bị nước lũ cô lập
Thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận bị nước lũ cô lập
Đập bắc qua sông Đằn, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân bị chia cắt
Đập bắc qua sông Đằn, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân bị chia cắt
Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm qua đập tràn
Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm qua đập tràn

Duy Tuyên