1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi

Nguyễn Tú Thái Bá Đàm Quang

(Dân trí) - Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7, số 8 và gió mùa đông Bắc tăng cường đã gây mưa lớn nhiều nơi ở Hòa Bình, Nghệ An. Nhiều đoạn đường đã bị sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại Hòa Bình, ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TCCN) tỉnh Hòa Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua trên địa bàn đã làm sạt lở mái ta luy dương nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn như: Đường tỉnh 435, 445 và các tuyến đường liên huyện, liên xã... 

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 1

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Khoảng 19h ngày 15/10, tại Km0+300 trên tuyến đường 435, đoạn thuộc tổ 8, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, đất đá khu vực mái ta luy dương sạt xuống đường giao thông gây tắc đường.

Trước đó, từ ngày 11/10 đoạn đường này đã bị sạt lở với khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối. Ảnh hưởng mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 8, lượng đất đá tiếp tục sạt xuống lấp cả tuyến đường với chiều dài khoảng 20 m, gây tắc đường từ 19h ngày 15/10 đến chiều 15/10 vẫn chưa thông tuyến.

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 2

Tuyến đường tỉnh 435 sạt lở nghiêm trọng từ ngày 11/10 đến nay vẫn tắc, chưa thông tuyến.

Chủ đầu tư cải tạo, nâng tuyến đường này là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc tiến hành xúc dọn lượng đất để đảm bảo giao thông.

Tuy nhiên, do lượng đất ở đây những ngày qua đã ngấm "no nước" nên cứ xúc dọn đến đâu thì đất đá lại sạt xuống nhiều. Dự kiến hết ngày 16/10, tuyến đường này mới có thể thông xe tạm thời.

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 3

Hàng chục nghìn khối đất đá từ ta luy dương sạt lở xuống đường.

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 4

Nhiều tuyến đường bị vùi lấp bởi bùn đất và cây cối.

Không chỉ đường 435 bị sạt lở, tại Km3+00 đường Trường Sơn A qua địa bàn xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), đất đá sạt xuống đường ước tính khối lượng khoảng 300 m3 gây tắc giao thông nghiêm trọng, khiến đường nối 2 huyện Lương Sơn và Kim Bôi giao thông tê liệt.

Các cơ quan quản lý các đường bị sạt lở, ách tắc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện đang huy động máy móc, nhân lực để giải phóng khối lượng đất, đá để đảm bảo thông xe sớm nhất…

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 5

Tắc đường nghiêm trọng khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 6

Các đơn vị quản lý các tuyến đường bị sạt lở huy động nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố. 

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 7

Máy móc vận chuyển hàng chục nghìn khối đất đá để các tuyến đường sớm thông tuyến, các phương tiện giao thông có thể qua lại được.

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn liên tục nên nguy cơ sạt lở rất cao. Cơ quan chức năng tỉnh này cảnh báo người dân khi tham gia giao thông nên lưu ý để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Tại Nghệ An, ngày 16/10, ông Nguyễn Việt Phương - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ II.2 (Cục quản lý đường bộ II) - cho biết đơn vị đã có báo cáo về việc hàng chục mét taluy âm trên quốc lộ 1A bị sạt lở do mưa lớn. 

Mưa lớn sau ảnh hưởng của cơn bão số 8 cũng khiến hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh tại Nghệ An bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua hiện trường. 

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 8

Do mưa lớn kéo dài, nước sông Bùng lên cao khiến hơn 50 m ta luy âm trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An bị sạt lở, sụt lún (Ảnh: Nguyễn Tú).

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 9

Theo ghi nhận của phóng viên, vết sạt lở ăn sâu vào phần đường nhựa, đất sụt kéo theo cả phần lan can đường nghiêng về phía sông Bùng. Người dân địa phương lo ngại, nếu không có giải pháp để khắc phục, trời tiếp tục mưa, nước sông dâng lên sẽ khiến sạt lở ăn sâu vào lòng đường, nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn (Ảnh: Nguyễn Tú).

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 10

Chi Cục quản lý đường bộ II.2 đã cho đặt biển cảnh báo cũng như giăng dây tại khu vực hiện trường sụt lún để các phương tiện chú ý khi lưu thông qua đây (Ảnh: Nguyễn Tú).

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 11

"Chúng tôi đang cho tư vấn thiết kế để xem xét, tính toán, đưa ra phương án để khắc phục. Hiện tại trời đang mưa và nước sông đang dâng cao nên trước mắt đơn vị đã đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông", ông Phương cho biết thêm (Ảnh: Nguyễn Tú).

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 12

Sáng 16/10, tại Km110+850 trên quốc lộ 7A, đoạn đi qua bản Bòng, xã Lạng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An) xuất hiện tình trạng sạt lở núi dẫn đến ách tắc giao thông (Ảnh: Bá Hậu).

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 13

Mưa lớn cũng khiến tuyến đường nối xã Mường Ải và xã Mường Típ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sạt lở đất, đá tại một số vị trí, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên đường (Ảnh: CTV).

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 14

Ngay sau khi xảy ra sự cố nêu trên, đơn vị quản lý giao thông đã huy động máy móc, nhân lực để khắc phục. Đến gần trưa 16/10, tuyến đường cơ bản đã lưu thông trở lại (Ảnh: CTV).

Mưa lớn gây sạt lở, tắc đường nhiều nơi - 15

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 8, mưa lớn trong những ngày qua khiến 28 vị trí ta luy âm, ta luy dương trên quốc lộ 16, 48 và 48D, đường tỉnh 543C và 544 bị sạt lở. Trong ảnh là tình trạng sạt lở tại Rú Nguộc, đoạn giáp ranh giữa địa bàn 2 xã Thanh Ngọc và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An (Ảnh: CTV).