1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Mưa lớn, đường ngập nặng, thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp

(Dân trí) - Do mưa lớn, nước trong hồ chứa dâng nhanh nên từ 2h30 sáng nay 6/10, Nhà máy thủy điện Hố Hô đã mở tràn xả lũ ở cả 3 cửa nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, giảm thiệt hại cho người dân hạ nguồn.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, ông Nguyễn Bá Tuấn, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô, cho biết, từ đêm qua do mưa lớn, mực nước hồ thủy điện Hố Hô tăng cao, thời điểm 2h30 sáng nay đạt 65.85m/cao trình thiết kế 70m. Để bảo đảm an toàn hồ chứa, từ 2h30 sáng cho đến trưa nay, nhà máy đả mở tràn xả lũ ở cả 3 cửa với cao độ mở 2m/cửa. 
 
Thủy điện Hố Hô mở cả 3 cửa xả lũ từ 2h30 sáng 6/10.
Thủy điện Hố Hô mở cả 3 cửa xả lũ từ 2h30 sáng 6/10.
 
“Hiện tại mực nước trong lòng hồ đã hạ xuống mốc 65.5 m và lượng nước ra đã ít hơn nước xả về xuôi. Đến trưa nay, nếu ngừng mưa, nhà máy sẽ tiếp tục hạ cửa xả lũ xuống từ 1,5m đến 1m để dòng nước đổ về hạ lưu giảm xuống, giảm tác động ở hạ nguồn”- ông Tuấn cho hay. 
 
Theo ông Tuấn, việc mở cửa xả lũ nằm trong tầm kiểm soát, mực nước xả không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng hạ du cũng như không tác động đến một số hạng mục công trình mà nhà máy đã và đang thi công ở sát nhà máy.
 
Cũng trong sáng nay, do mưa to, một số tuyến đường giao thông lớn trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị ngập như. Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, giao thông gặp nhiều khó khăn.
 
Tại trường tiểu học Nam Hà, sân trường bị ngập hoàn toàn khiến thầy cô và học sinh phải lội nước để di chuyển vào lớp học. Theo quan sát, mực nước tại các tuyến đường ngập từ 10 cm đến 50 cm. Đến khoảng hơn 8h, nước bắt đầu rút dần, người dân và các phương tiện giao thông đến đường đi lại thuận tiện hơn, tuy nhiên đến thời điểm này các tuyến đường tại khu đô thị sông Đà vẫn còn vị ngập nước.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCHPCTT&TKCN) Hà Tĩnh, lượng mưa từ 19h ngày 5/10 đến 6h ngày 6/10 tại Chu Lễ là 13mm, Hòa Duyệt 126mm, Hương Khê 132mm; Kỳ Anh 103mm; Hà Tĩnh 157mm; mực nước tại các trạm đang ở dưới mức báo động 1. Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh vẫn tiếp tục xảy ra mưa to và rất to.

Một số hình ảnh ngập lụt tại TP Hà Tĩnh trong sáng nay:

Đường Lê Duẩn
Đường Lê Duẩn
Đường Lê Duẩn
Đường Lê Duẩn
Đường Nguyễn Du
Đường Nguyễn Du
Trường tiểu học Nam Hà.
Trường tiểu học Nam Hà.
Trường tiểu học Nam Hà.
 
Để chủ động đối phó với tình hình mưa lũ, BCHPCTT&TKCN Hà Tĩnh  đã có công điện khẩn đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai các phương pháp phòng chống mưa, lũ, đặc biệt là tại các vùng thấp trũng, vùng ven sông, suối, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đạt, vùng hạ du thủy điện Hố Hô để chủ động sơ tán dân nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Hướng dẫn người dân trong vùng có nguy cơ bị chia cắt do lũ mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết dự trữ đồng thời  thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.
 
Kiểm tra, quản lý chặt chẽ giao thông tại các bến đò dọc, đò ngang, các ngầm qua sông suối, các địa bàn ngập lụt đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại nhất là học sinh đi học. Cấm không cho người đi vớt củi và đánh bắt cá trên các sông suối và các khu vực nguy hiểm tránh xảy ra các thiệt hại về người.
 

Đồng thời, đảm bảo an toàn các hệ thống hồ chứa, các công trình phòng chống lụt bão, công trình giao thông trọng điểm, công trình xây dựng cơ bản. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh và các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

 
Các sở, ngành: NN&PTNT, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin truyền thông, Tài nguyên môi trường và các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương triển khai biện pháp đối phó với mưa lũ.
 

Đồng thời với đó là tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó và xử lý kịp thời; báo cáo về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 


Phượng Vũ - Văn Dũng