Hà Tĩnh:

Mưa lớn, công trình thủy lợi vỡ đê quai

(Dân trí) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) có mưa to liên tục, nước trên sông Ngàn Sâu, sông Tiêm dâng cao khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ, một công trình đập thủy lợi vỡ đê quai.

Theo ghi nhận của PV, sáng và trưa nay (26/7), nước trên sông Ngàn Sâu chảy qua các xã Hương Trạch, Hương Đô, Lộc yên, Hương Giang, Hương Thủy, Phúc Đồng... dâng cao. Nhiều tuyến đường dân sinh, cầu cống bị ngập cục bộ, chia cắt.

Nhiều tuyến đường dân sinh đã bị ngập
Nhiều tuyến đường dân sinh đã bị ngập
Nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng ở xã Phúc Đồng đã bị ngập cục bộ, nước bắt đầu tràn vào nhà
Nhiều nhà dân ở khu vực thấp trũng ở xã Phúc Đồng đã bị ngập cục bộ, nước bắt đầu tràn vào nhà

Một số nhà dân ở bên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Phúc Đồng đã bị nước tràn vào nhà.

Đặc biệt, vào sáng sớm nay (26/7) đê quai tại công trình thủy lợi Đập Họ (xã Hương Long) bị vỡ.

“Khoảng 7h sáng đê quai tại công trình thủy lợi Đập Họ bị vỡ. Rất may phía đơn vị thi công cũng như chính quyền địa phương đã chủ động các phương án nên chỉ gây ngập một số thiết bị, vật liệu tại công trình”, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long cho biết.

Mưa lớn, công trình thủy lợi vỡ đê quai - 3
Đê quai tại công trình thủy lợi Đập Họ (xã Hương Long) bị vỡ.
Đê quai tại công trình thủy lợi Đập Họ (xã Hương Long) bị vỡ.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Hương Khê cho biết, hiện nay mực nước sông đang tiếp tục lên.

“Hiện nay một số vùng đã bị ngập cục bộ. Nếu nước sống tiếp tục lên như thế này thì khoảng 4 đến 5 tiếng nữa nhiều địa phương trên địa bàn như xã Lộc Yên, Hương Thủy sẽ bị chia cắt”, ông Vinh cho biết.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND huyện Hương cũng đã đi kiểm tra các công trình hồ đập và tuyến đường xung yếu có nguy cơ sạt lở, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, xã theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để kịp thời ứng phó.

Xuân Sinh