Nghệ An:

Mưa lốc tiếp tục "càn quét", hàng chục ngôi nhà tốc mái

(Dân trí) - Mưa kèm theo lốc đã càn quét qua một số bản làng của xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An làm nhà sập, tốc mái...

Chiều 25/4, bà Lô Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Sơn - cho PV Dân trí biết, trận mưa lốc xảy ra vào tối qua (24/4) trên địa bàn xã Mai Sơn khiến khoảng 30 nhà dân cùng trường học bị tốc mái.

"Mưa và gió giật xảy ra vào khoảng 22h55 đêm 24/4. Mưa kèm theo gió giật kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ mới chấm dứt và làm nhiều nhà dân thiệt hại. Đến thời điểm này (chiều 25/4) cán bộ của xã vẫn đang đi các bản làng để thống kê thiệt hại do mưa, gió gây ra đêm qua. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện đã có hơn 30 nhà dân cùng một số nhà bếp của trường học bị gió giật tốc mái nhà, tôn lợp, rất may không có thiệt hại về người", bà Hương cho biết.

Được biết, đêm qua một trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm cho địa bàn xã biên giới Mai Sơn "chìm" trong nước. Trong cơn giông, nhiều hộ gia đình đã bị gió giật tốc mái, mưa cũng làm ướt nhiều đồ đạc trong các hộ gia đình và nhà trường.

Hiện con số thiệt hại vẫn đang được UBND xã Mai Sơn tiếp tục thống kê.

Trước đó, tại địa bàn xã này cũng xuất hiện mưa đá, gió giật làm nhiều nhà cửa bị hư hỏng.

Mưa lốc tiếp tục "càn quét", hàng chục ngôi nhà tốc mái - 1

Giông lốc thổi bay cả đồ đạc trong nhà.

Giông lốc thổi bay cả đồ đạc trong nhà.

Cổng vào một điểm trường bị gió giật đổ.
Cổng vào một điểm trường bị gió giật đổ.


Nhiều công trình tốc mái.

Nhiều công trình tốc mái.

Mưa lốc tiếp tục "càn quét", hàng chục ngôi nhà tốc mái - 5


Người dân phơi phóng đồ đạc, sách vở sau trận mưa giông.

Người dân phơi phóng đồ đạc, sách vở sau trận mưa giông.

Nguyễn Duy