1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Mưa liên tục, lũ lên cao, nông dân "méo mặt"

(Dân trí) - Thời điểm này, người dân ĐBSCL bước vào thu hoạch vụ lúa thu đông. Nhưng liên tục nửa tháng qua, mưa lớn kéo dài, mực nước lũ dâng cao làm hàng chục ngàn ha lúa ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp… đổ ngã, ngập úng, gây thiệt hại đáng kể cho nông dân.

Gần nửa tháng qua, mưa lớn kèm theo lốc xoáy cuốn phăng hàng trăm căn nhà của người dân ở các tỉnh ĐBSCL, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cũng do ảnh hưởng mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập úng hàng ngàn ha lúa của người dân, gây thiệt hại đáng kể.

Anh Nguyễn Văn Mãi – nông dân xã Đồng Bình (huyện Thới Lai) đang hì hục mò lúa để gặt, cho biết: “Mọi năm thu hoạch lúa vụ này, đất khô rang. Còn năm nay, mưa lớn kéo dài cả nửa tháng qua làm sao lúa không đổ ngã, bị ngập úng được”

Gia đình anh Mãi vừa gặt lúa vừa chạy lũ

Gia đình anh Mãi vừa gặt lúa vừa chạy lũ

Anh Mãi cho biết, khi lúa bị đổ chìm trong nước, thiệt hại trăm bề vì ngoài việc lúa bị giảm chất lượng, bán được giá thấp, chi phí gặt cũng tăng lên gấp 2 lần.

Anh Nguyễn Thanh Hiên - xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai - ngao ngán: “Lúa thất, công thu hoạch, phân bón tăng cao gặp thêm cảnh bán lúa giá thấp nữa nên chẳng phải nông dân thua trắng sao. Tính ra, vụ rồi đã bị thất thu, cộng với vụ này nữa bà con trồng lúa tụi tui đã thua 0 - 2 rồi!”.
 
Ông Đoàn Trí Vững, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp, cho biết: “Đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 100.000 ha/133.000 ha lúa thu đông. Nhờ có hệ thống đê bao trên các khu vực làm lúa nên vẫn đảm bảo thu hoạch an toàn. Tuy nhiên, do mưa lớn mấy ngày qua khiến hàng ngàn ha lúa bị đổ ngã, ấp ún, gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Do đó, ngành đã chỉ đạo ngoại việc gia cố đê bao thì tăng cường các máy bơm để cứu lúa cho nông dân”.
 
Theo con số thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ĐBSCL, mưa bão mấy ngày qua đã làm hơn chục ngàn ha lúa ở Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp… bị ngập úng, đổ ngã gây thiệt hại đáng kể cho người nông dân trồng lúa.
 
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 1/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,0m (ở mức BĐ2); tại Châu Đốc lên mức 3,2m (trên BĐ1: 0,2m). Ngoài ra, ảnh hưởng thêm cơn bảo số 10 nên trong những ngày tới việc thu hoạch lúa, rau màu của người dân, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCl tiếp tục khó khăn.
 
Nguyễn Hành