Mưa hơn một giờ, phố lớn Hà Nội lại thành sông

(Dân trí) - Trưa 4/8, mưa lớn trong hơn một tiếng đồng hồ kịp khiến phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) ngập nặng, các phương tiện giao thông phải vất vả "bơi" trong biển nước.


Sau cơn mưa nặng hạt trưa 4/8, phố Phạm Ngọc Thạch đoạn tiếp giao phố Xã Đàn ngập nặng. Suốt mấy ngày gần đây, Hà Nội có mưa rải rác, nhưng mưa lớn chỉ xuất hiện trong chốc lát, cục bộ trong vùng hẹp.

Sau cơn mưa nặng hạt trưa 4/8, phố Phạm Ngọc Thạch đoạn tiếp giao phố Xã Đàn ngập nặng. Suốt mấy ngày gần đây, Hà Nội có mưa rải rác, nhưng mưa lớn chỉ xuất hiện trong chốc lát, cục bộ trong vùng hẹp.


Đoạn ngập nặng nhất trên phố Phạm Ngọc Thạch sâu tới 50-60 cm. Các phương tiện di chuyển khó khăn dẫn đến ùn ứ kéo dài.

Đoạn ngập nặng nhất trên phố Phạm Ngọc Thạch sâu tới 50-60 cm. Các phương tiện di chuyển khó khăn dẫn đến ùn ứ kéo dài.


Nhiều người vẫn cố gắng đi qua đoạn đường ngập, trong khi nước rút chậm.

Nhiều người vẫn cố gắng đi qua đoạn đường ngập, trong khi nước rút chậm.


Cảnh xe máy vất vả đi qua đoạn đường ngập sâu, nước bắt tung toé.

Cảnh xe máy vất vả đi qua đoạn đường ngập sâu, nước bắt tung toé.


Nhiều xe chết máy, nhân viên thoát nước ứng trực tại chỗ phải giúp người dân đẩy xe ra khỏi chỗ ngập.

Nhiều xe chết máy, nhân viên thoát nước ứng trực tại chỗ phải giúp người dân đẩy xe ra khỏi chỗ ngập.


Nhiều người chọn cách đi lên vỉa hè để qua được đoạn ngập.

Nhiều người chọn cách đi lên vỉa hè để qua được đoạn ngập.

Video: Phương tiện vất vả "bơi" qua biển nước sau mưa ở Hà Nội


Không chỉ phố Phạm Ngọc Thạch, nhiều tuyến đường khác ở Hà Nội cũng rơi vào tình trạng ngập úng. Trong ảnh, một gia đình ở phố Minh Khai (quận Hoàng Mai) dùng tấm tôn che chắn khi nước ngập ngoài đường bắt đầu dâng cao.

Không chỉ phố Phạm Ngọc Thạch, nhiều tuyến đường khác ở Hà Nội cũng rơi vào tình trạng ngập úng. Trong ảnh, một gia đình ở phố Minh Khai (quận Hoàng Mai) dùng tấm tôn che chắn khi nước ngập ngoài đường bắt đầu dâng cao.


Để nước rút nhanh hơn, lực lượng chức năng phải điều xe máy bơm chuyên dụng tới điểm ngập hỗ trợ thoát nước. Đến cuối chiều 4/8, nước ở các điểm ngập cơ bản đã rút hết, kịp cho các phương tiện lưu thông thuận lợi vào giờ cao điểm.

Để nước rút nhanh hơn, lực lượng chức năng phải điều xe máy bơm chuyên dụng tới điểm ngập hỗ trợ thoát nước. Đến cuối chiều 4/8, nước ở các điểm ngập cơ bản đã rút hết, kịp cho các phương tiện lưu thông thuận lợi vào giờ cao điểm.

Toàn Vũ