Cà Mau:

Mưa dông, triều cường, đê biển Tây bị uy hiếp

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Những ngày qua mưa dông, triều cường dâng cao uy hiếp tuyến đê biển Tây ở Cà Mau. Đã có những vị trí sạt lở nguy hiểm, dài cả trăm mét trên tuyến đê bị mất rừng phòng hộ.

Ngày 12/7, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã trực tiếp đến kiểm tra khu vực sạt lở trên tuyến đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, kịp thời chỉ đạo việc hộ đê.

Phó Chủ tịch Lê Văn Sử lập tức đến thực địa ngay khi nhận thông tin tại phiên họp HĐND tỉnh kỳ 6, khóa X. 

Mưa dông, triều cường, đê biển Tây bị uy hiếp - 1

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau (thứ 2 từ trái qua) cùng đại diện các đơn vị chức năng kiểm tra tuyến đê biển Tây sáng 12/7 (Ảnh: CTV).

Đoạn đê biển Tây không còn rừng phòng hộ. Những ngày qua, sóng lớn, triều cường dâng cao khoảng 1,7m, có thời điểm nước biển tràn qua thân đê. Đoạn đê thuộc xã Khánh Bình Tây có 2 vị trí sạt lở nguy hiểm, dài từ 20m-100m.

Trên một số đoạn đê, còn nhiều hộ dân sống ngoài đê, nước dâng cao làm ngập nhà, dông lốc đã thổi tốc mái. Những hộ dân sống gần vị trí bị sạt lở nghiêm trọng rất lo lắng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương huy động nguồn lực, gia cố bờ đê nhằm hạn chế tình trạng nước dâng do triều cường gây sạt lở. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực để nắm tình hình kịp thời nhất.

Ông Sử cũng đến thăm hỏi một số hộ dân sống gần khu vực đê và động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ hộ đê.

Mưa dông, triều cường, đê biển Tây bị uy hiếp - 2

Tuyến đê biển Tây Cà Mau bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng vì thời tiết bất thường (Ảnh: CTV).

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, những ngày qua, mưa lớn kèm dông lốc đã làm sập, tốc mái, hư hỏng trên 752 căn nhà, hư hại hàng trăm ha lúa, hoa màu, đổ ngã nhiều cây trồng, trụ điện… tại các địa phương trên địa bàn. Tổng thiệt hại ước trên 5 tỷ đồng.

Ngày 12/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 3 ngày qua (từ ngày 10-12/7) trên địa bàn tỉnh xuất hiện các đợt mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại nhiều nhà dân.

Mưa dông, triều cường, đê biển Tây bị uy hiếp - 3

Một nhà dân tốc mái ở Bạc Liêu (Ảnh: QV).

Trong đó, thiệt hại nhiều nhất tập trung tại các huyện: Hồng Dân, Đông Hải, Phước Long và Hòa Bình. Đã có 28 căn nhà bị sập và tốc mái là 28 căn (sập 8 căn, tốc mái 19 căn), ước thiệt hại ban đầu trên 230 triệu đồng.

Đồng thời, mực nước trên kênh rạch ở vùng Bắc quốc lộ 1 hiện đang có cao trình từ 0,5-0,6m, gây ngập một số khu vực trũng thấp. 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu đề nghị các địa phương khẩn trương thống kê chi tiết số lượng nhà bị thiệt hại, mức độ thiệt hại (quy ra tiền) do lốc xoáy gây ra trên địa bàn để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, các địa phương có nhà sập, tốc mái phải chỉ đạo lực lượng chức năng xuống địa bàn giúp dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.