1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mua dâm tại Lake Side phải... đóng thuế VAT

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án “Chứa mại dâm” tại khách sạn (KS) Lake Side, chuyển hồ sơ sang VKSND TP đề nghị truy tố chủ tịch HĐQT Chu Ching Jung (người Đài Loan) và 8 đồng phạm người Việt về hành vi “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”.

Lúc 23 giờ đêm 8/12/2004, kiểm tra King Night Club ngay tại KS Lake Side, công an đã bắt quả tang 3 khách Nhật Bản đang mua dâm tiếp viên CLB này, từ đây một đường dây mua bán dâm cao cấp dần lộ diện.

 

Theo kết luận điều tra từ tháng 7/1999 đến nay, nắm quyền chủ tịch HĐQT tại KS là Chu Ching Jung. Tháng 11/2004, hoạt động mại dâm tại Lake Side được “nâng cấp” từ việc môi giới lên thành tổ chức chứa mại dâm một cách chuyên nghiệp với những thủ đoạn đối phó các cơ quan bảo vệ pháp luật rất tinh vi.

 

Chu Ching Jung đã thông báo công khai về việc mỗi ngày, KS Lake Side sẽ dành riêng 6 buồng để King Night Club (do Huang Bo, một người Đài Loan khác quản lý) tổ chức cho tiếp viên CLB bán dâm cho khách. Chu Ching Jung quy định, ngoài số tiền mua bán dâm thỏa thuận riêng với các vũ nữ (thường là 60 USD), khách ở ngay trong KS Lake Side phải thanh toán thêm 10 USD tiền phòng, khách từ nơi khác đến là 35 USD.

 

Việc mua bán dâm tại KS Lake Sike được tổ chức rất chặt chẽ: Khách và vũ nữ chỉ được lên phòng khi có sự đồng ý của Huang Bo; phiếu đặt phòng chỉ ghi tên tiếp viên. Khi khách yêu cầu, tiếp viên sẽ báo lại để các “má mì” xin phép Huang Bo...

 

Sau mỗi lần mua bán dâm, vũ nữ nộp 10 USD cho các “má mì”. Hằng tháng, mỗi “má mì” lại phải nộp cho Huang Bo 100 USD. Khách mua dâm khi ngồi hát hoặc nhảy với các vũ nữ cũng phải trả “phí âm nhạc” là 6 USD/giờ. Đặc biệt, khách mua dâm phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) và 5% phí dịch vụ trên toàn bộ hóa đơn.

 

Công an TP Hà Nội đã thu giữ 249 phiếu đặt phòng tại bộ phận lễ tân để cho vũ nữ CLB bán dâm, cùng 4.338 hóa đơn thanh toán tiền mua giờ nữ tiếp viên thể hiện việc bán dâm, với tổng số tiền thu lời bất chính là 99.298 USD.

 

Theo A.Phương
Báo Người lao động