Mưa đá lại xuất hiện ở Lào Cai

(Dân trí) - Tối ngày 5/4 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có giông, mưa rải rác và mưa đá lại tiếp tục xả xuống thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa với cường độ nhẹ.

Mưa đá lại xuất hiện ở Lào Cai
Những hạt mưa đá to hơn hạt ngô rơi xuống hè nhà dân ở đường phố Lý Công Uẩn, thành phố Lào Cai tối ngày 5/4/2014
 
Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, qua quan trắc của trạm khí tượng thành phố Lào Cai, từ hồi 18h30 đến 18h37 ngày 5/4 mưa đá đã xuất hiện trên nhiều địa bàn của thành phố Lào Cai. Hạt mưa đá có đường kính phổ biến từ 0,5 cm – 0,8 cm, một số viên có đường kính to hơn 1,5 cm. Mưa đá cùng với giông sét và gió giật mạnh cấp 5 - 6 nổi lên làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của vùng ngoại thành Lào Cai và các vùng lân cận.
Mưa đá lại xuất hiện ở Lào Cai
 
Mưa đá lại xuất hiện ở Lào Cai
Cận cảnh những viên đá to hơn hạt ngô rơi xuống thảm hè của một nhà dân ở đường phố Lý Công Uẩn, thành phố Lào Cai

 

Tại thị trấn Sa Pa mưa đá có cường độ nhẹ hơn và hạt đá chỉ nhỏ bằng hạt ngô. Trận mưa đã này xảy ra khoảng 5 phút từ hồi 18h35 tới 18h40.

 

Hiện chưa có thông tin cụ thể thiệt hại do mưa đá xảy ra ở thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa tối ngày 5/4.

 

Đây là trận mưa đá thứ hai xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu tháng 4 năm 2014 tới nay.

 

Cùng ngày 5/4  tại bản Pắc Mạc và Tàng Què , xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) xảy ra gió lốc cấp 9 cấp 10 và mưa lớn làm tốc hàng chục mái nhà của bà con các dân tộc ít người tại đây.

 

Ngay sau khi xảy ra gió lốc gây thiệt hại nhà ở cho nhân dân, chính quyền xã Vĩnh Yên và huyện Bảo Yên đã chỉ đạo cơ sở khắc phục hậu quả theo hướng 4 tại chỗ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

 

                                Tin và ảnh:  Phạm Ngọc Triển