1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa đá dữ dội “tấn công” Lào Cai

(Dân trí) - Sáng ngày 27/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, tại Lào Cai có mưa, mưa rào và giông rải rác. Đặc biệt, mưa đá dữ dội đã xuất hiện ở huyện Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai.

Mưa đá rất lớn tấn công Lào Cai

Mưa đá rất lớn "tấn công" Lào Cai
 
Có những viên đá to bằng chiếc ấm pha trà và đến sáng nay vẫn chưa tan hết

Có những viên đá to bằng chiếc ấm pha trà và đến sáng nay vẫn chưa tan hết
 
Ông Vũ Đình Lân, người đo mưa cho Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, mưa đá bắt đầu vào lúc 12 giờ 50 phút, kéo dài đến 0 giờ 10 phút. Mưa đá xảy ra với cường độ rất mạnh, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 4 -6cm, nhiều hạt đá to bằng hoặc lớn hơn chiếc ấm pha trà. Sau khi mưa kết thúc, đến 6 giờ 30 phút sáng mà hạt đá vẫn chưa tan hết.

 

Thống kê sơ bộ cho thấy, mưa đá làm vỡ hoặc xuyên thủng mái ngói của hàng trăm hộ gia đình. Nhiều nhà cửa, công trình bị hỏng mái hoàn toàn, chỉ còn trơ lại khung gỗ. Rất nhiều tài sản bị hư hại, có khoảng 4-5 xe ô tô đắt tiền để ngoài sân bị hạt đá ném vào vỡ hết kính xe. Một số người bị thương do bị hạt đá xuyên thủng mái nhà, rơi vào người khi đang ngủ.
 
Nhiều công trình bị hư hỏng nặng

Nhiều công trình bị hư hỏng nặng

 

Ngoài ra, tại thị trấn huyện Bắc Hà và các xã phụ cận, một số địa phương huyện Si Ma Cai cũng xuất hiện mưa đá đồng loạt gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu, cây trồng…
 
Người dân địa phương đang cố gắng tự sửa chữa mái nhà thủng lỗ chỗ, thậm chí đổ sụp hoàn toàn sau trận mưa đá.
(Ảnh: Nguyễn Dương).
(Ảnh: Nguyễn Dương).


(Ảnh: Nguyễn Dương).
(Ảnh: Nguyễn Dương).


(Ảnh: Nguyễn Dương).

Nhiều mái nhà bị hư hỏng nặng (Ảnh: Nguyễn Dương).

 

Phạm Ngọc Triển