1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Mưa chuyển mùa, hãy cẩn thận!

(Dân trí) - Mưa chuyển mùa đến sớm, giông gió và sét đến sớm, các bệnh đường hô hấp đến sớm, và cả tai nạn do mưa gió cũng sẽ đến sớm. Xin hãy cẩn thận! Đó là thông điệp của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo (thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ), năm nay giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa đến sớm; cụ thể là khu vực TPHCM, các tỉnh phía bắc vùng Đông Nam bộ và các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có mưa chuyển mùa trong những ngày đầu tháng 4 vừa qua. Từ nay cho đến giữa tháng 5, giai đoạn chuyển mùa sẽ bắt đầu lan rộng ra toàn Nam bộ. 

Đầu tháng 5 thì TPHCM và một số tỉnh chuyển mùa sớm sẽ chính thức vào mùa mưa, tức là mỗi tuần sẽ có đến 3, 4 ngày mưa, không thất thường như giai đoạn chuyển mùa. Các tỉnh còn lại sẽ vào mùa mưa trong khoảng giữa tháng 5. Ngoài ra, do mưa đến sớm nên giông bão, sấm sét khi chuyển trời cũng sẽ đến sớm hơn mọi năm.  

Mưa chuyển mùa đến sớm sẽ có nhiều thuận lợi cho bà con nông dân như: giảm bớt tình hình khô hạn, trời thành phố sẽ bớt nóng bức hơn (những ngày qua, nhiệt độ tại TPHCM chỉ dao động từ 35 – 360C; thời điểm này các năm trước lên đến 38 - 390c), bầu không khí sẽ được nước mưa rửa sạch, giảm tác động do ô nhiễm môi trường trong mùa khô… 

Tuy nhiên, những ngày này bà con nên chú ý đề phòng các tai nạn do mưa giông gây ra, như: cây ngã, gió giật mạnh, sét trong cơn giông… Ở TPHCM chưa xảy ra vụ sấm sét đánh chết người nào, nhưng tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ trong những ngày mưa trái mùa tháng 3 vừa qua. 

Ngoài ra, Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng cảnh báo bà con các vùng quê có thói quen tích trữ nước mưa để dùng không nên trữ nước mưa trong những ngày mưa chuyển mùa (tháng 4 và đầu tháng 5). Vì đây là những cơn mưa axit, mưa có nhiều bụi bẩn trong không khí nên rất dễ gây ra các bệnh về hô hấp, bệnh đường ruột… 

Những người nhạy cảm với thời tiết thì càng dễ mắc bệnh do mưa trái mùa hơn. Do những ngày tháng 4 chỉ là trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa rất thất thường, không dự báo trước được, những ai nhạy cảm với thời tiết tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn một áo mưa mỗi khi có việc ra khỏi nhà. 

Do mùa mưa năm nay đến sớm nên mùa mưa kéo dài, lượng mưa dự kiến sẽ rất lớn, ít nhất là bằng năm ngoái. Vì vậy, dự kiến TPHCM sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng ngập nặng trong mùa mưa, đặc biệt là trong các tháng 8, 9, 10 - những tháng triều cường lên cao. Nếu mưa đúng lúc triều cường và các hồ chứa trên sông Đồng Nai xả lũ thì TPHCM sẽ ngập mênh mông. 

Trong các tháng 5, 6 dù triều cường chưa cao cũng có thể xảy ra tình trạng ngập do trong hai tháng này thường xuất hiện những cơn mưa cực lớn kéo dài. 

Đến 3 tháng cuối năm, các tỉnh ven biển của Nam bộ sẽ phải chịu ảnh hưởng của các cơn bão từ biển Đông tiến vào. Bà Xuân Lan cho biết: “Tâm bão có thể đi vào Nam bộ hay không thì chưa dự báo được, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng”.  

Tùng Nguyên