Một Trung úy Biên phòng hi sinh khi truy đuổi lâm tặc

(Dân trí) - BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, vào lúc 3 giờ sáng nay (17/12), trong khi truy đuổi một xe chở gỗ cố tình không xuất trình giấy tờ, Trung úy Hồ Thoong (đồn Cha Lo - Minh Hóa) đã bị đối tượng lái ôtô này chèn ngã và hi sinh.

Tin cho hay, vào lúc 3 giờ sáng 17/12, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình) trong lúc tuần tra ở km 135 bản Cha Lo đã phát hiện một xe tải sơn xanh, chở đầy gỗ.

Phát hiện dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ nhưng lái xe bất ngờ nhấn ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đã đuổi theo xe tải này, được khoảng 4 km theo đường 12A (đến gần cầu Bãi Dinh), lái xe tải đã cho xe ép vào xe máy của Thiếu tá Đặng Văn Hoàng (Đồn phó trinh sát, tổ trưởng tổ tuần tra).

Xe máy do Thiếu tá Hoàng điều khiển bị ngã vào vách núi, khiến cả anh Hoàng và Trung úy Hồ Thoong (người ngồi sau) bị ngã xuống đường.
 
Trung úy Hồ Thoong bị chấn thương sọ não. Mặc dù được các thành viên tổ công tác đưa vào cấp cứu ở trạm y tế Y Leng (xã Dân Hóa) nhưng vì chấn thương quá nặng, Trung úy Hồ Thoong đã hy sinh lúc 5 giờ sáng nay.
 
Một Trung úy Biên phòng hi sinh khi truy đuổi lâm tặc - 1

Trung úy Hồ Thoong.

Trung úy Hồ Thoong sinh năm 1982, trong gia đình có 5 anh em ở xã Dân Hóa (Minh Hóa). Anh là người dân tộc Khùa đầu tiên ở Quảng Bình tốt nghiệp Đại học Biên Phòng và được cử về công tác tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Anh Thoong là trụ cột trong gia đình có vợ và một con nhỏ. Bố và mẹ anh Thoong đều là người dân tộc Khùa, mẹ anh Thoong cũng vừa mất cách đây một tuần.

Theo tin mới nhận, ngay trong sáng nay, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ xe ôtô nói trên cùng và đối tượng tên Hồng - là nghi can đã lái xe bỏ chạy và gây tai nạn - khi Hồng đang ở xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Hồng Kỹ