Quảng Nam:

Một tàu sắt vô chủ bị sóng đánh dạt vào bờ biển

(Dân trí) - Một chiếc tàu sắt không có số hiệu bị trôi dạt vào bờ biển thuộc phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), được người dân phát hiện và báo lực lượng chức năng kiểm tra.

Chiều 1/12, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, chiếc tàu sắt này bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển Hà My Đông B (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khoảng 4 giờ sáng nay 1/12.

Tàu sắt vô chủ bị sóng đánh dạt vào bờ biển Hà My Đông B
Tàu sắt vô chủ bị sóng đánh dạt vào bờ biển Hà My Đông B

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cửa Đại đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận trên tàu không có người, không có số hiệu, vỏ tàu màu xanh đã bị han rỉ, tàu dài 27 mét, rộng khoảng 8 mét, tàu có 1 máy chính, 2 máy nhỏ, trên tàu có một số đồ dùng như quần áo, chén đũa, nước uống…

Thượng tá Trần Văn Ba cho biết, hiện lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại đã dựng lán trại bảo vệ con tàu này để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Công Bính