1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Một số địa phương ở Hải Phòng thay đổi cách đặt tên xã mới sau sắp xếp

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Một số địa phương tại Hải Phòng đã thay đổi cách đặt tên xã mới sau sắp xếp, chuyển sang chọn những tên gọi mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử thay vì cách đặt tên theo số thứ tự như dự kiến ban đầu.

Sau khi tiếp thu ý kiến dư luận, nhiều địa phương tại TP Hải Phòng đã thay đổi phương án đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, chuyển sang lựa chọn những tên gọi mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử thay vì cách đặt tên theo số thứ tự như dự kiến ban đầu.

Ngày 22/4, các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đã công bố phương án điều chỉnh tên gọi các xã mới sau sáp nhập. Đây là động thái nhằm đảm bảo yếu tố truyền thống, bản sắc địa phương và nhận được sự đồng thuận cao từ người dân.

Một số địa phương ở Hải Phòng thay đổi cách đặt tên xã mới sau sắp xếp - 1

Cầu Hoàng Văn Thụ kết nối giao thông giữa trung tâm TP Hải Phòng và TP Thủy Nguyên (Hải Phòng) (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại huyện Vĩnh Bảo, các đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ mang những tên gọi gắn bó với lịch sử, văn hóa địa phương như: Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận. Trong đó, việc lựa chọn tên Nguyễn Bỉnh Khiêm - danh nhân văn hóa đất Việt, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống mà địa phương đã hun đúc.

Tương tự, huyện Tiên Lãng cũng đưa ra danh sách tên xã mới gồm: Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng… Các tên gọi này vừa thể hiện khí phách lịch sử, vừa gần gũi với cư dân trong vùng.

Ngoài ra, theo phương án mới, tên các làng, xã cũ sẽ tiếp tục được sử dụng để đặt tên cho các thôn, khu dân cư sau khi thực hiện sắp xếp lại. Điều này nhằm đảm bảo tính kế thừa, tránh gây xáo trộn trong đời sống và nhận thức cộng đồng.

Việc điều chỉnh cách đặt tên xã là bước đi thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân của chính quyền địa phương, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đất Hải Phòng trong quá trình đổi mới hành chính.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP Hải Phòng dự kiến sẽ thực hiện sắp xếp lại toàn bộ 167 đơn vị hành chính cấp xã hiện có, qua đó giảm còn 50 đơn vị, tức giảm 117 đơn vị. Phương án này nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và phù hợp với chủ trương chung của Trung ương.

Sau sắp xếp, Hải Phòng sẽ có 50 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu hành chính - lần đầu tiên mô hình đặc khu được đề cập trong tổ chức hành chính cấp cơ sở của thành phố này.

Đáng chú ý, toàn bộ 50 đơn vị mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Trong đó, 39 đơn vị đạt đủ hai tiêu chí này, còn lại 11 đơn vị được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ ba đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Đặc khu Cát Hải được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng huyện Cát Hải, gồm 2 thị trấn (Cát Hải, Cát Bà) và 10 xã (Đồng Bài, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Gia Luận, Hiền Hào, Phù Long, Trân Châu, Việt Hải, Xuân Đám). Trụ sở làm việc của đặc khu này đặt tại trụ sở UBND huyện Cát Hải hiện nay.

Tương tự, đặc khu Bạch Long Vĩ sẽ được thành lập trên cơ sở huyện đảo Bạch Long Vĩ hiện tại, với trụ sở hành chính không thay đổi.

Một số địa phương ở Hải Phòng thay đổi cách đặt tên xã mới sau sắp xếp - 2

Một góc đô thị Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bên cạnh việc thành lập hai đặc khu, các quận, huyện còn lại của Hải Phòng cũng sẽ thực hiện sắp xếp, hợp nhất các xã, phường hiện hữu để hình thành 48 đơn vị hành chính cấp xã mới. Chi tiết cụ thể về từng phương án hợp nhất đang được các địa phương hoàn thiện và trình phê duyệt.

Hiện nay, TP Hải Phòng có diện tích hơn 1.526km2, dân số hơn 2,4 triệu người, gồm 15 quận, huyện và thành phố Thủy Nguyên. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.