Hà Tĩnh:

Một sinh viên nhảy từ tầng 17 xuống đất

(Dân trí) - Lúc 20h tối 24/3, một sinh viên trường Cao đẳng Nghề Việt Đức đã nhảy từ sân thượng toà nhà cao 17 tầng đang xây dựng ở trung tâm TP Hà Tĩnh xuống đất.

Một bảo vệ tại toà nhà trên cho biết, khoảng hơn 19h tối qua, người này nhìn thấy một thanh niên xông vào toà nhà. Người bảo vệ ngăn lại nhưng thanh niên này đã nhanh chân chạy một mạch lên sân thượng toà nhà. Thấy biểu hiện bất thường của người thanh niên, bảo vệ công trình đã báo ngay công an đến hiện trường. Tuy nhiên, khi mọi người có mặt thì mọi chuyện đã quá muộn. Người thanh niên đã nhảy từ sân thượng xuống đất và chết ngay tại chỗ.
 
Một sinh viên nhảy từ tầng 17 xuống đất - 1
Hiện trường nơi nạn nhân tử nạn sau khi nhảy từ tầng 17
 
Ngay trong đêm qua, nạn nhân nhảy lầu đã được xác định là Nguyễn Bá Lĩnh, sinh năm 1989, quê ở xóm Kiều Ấp, xã Khánh Lộc, huỵện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hiện là sinh viên lớp hàn 7A, trường CĐ Nghề Việt Đức.

Một nguồn tin cho biết, cậu sinh viên này tìm đến cái chết là do vỡ nợ đánh bạc.

Đất Vũ - Văn Dũng