Lâm Đồng:

Một phụ nữ chết cháy trong căn nhà rực lửa

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 14/4, ngọn lửa bùng phát trong một ngôi nhà trên đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), làm một người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, rạng sáng 14/4 người dân tá hỏa phát hiện ngọn lửa bùng phát từ phía trong ngôi nhà số 743 đường Thống Nhất (TT Liên Nghĩa, Đức Trọng). Ngay sau đó, vụ việc được báo lên cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) lập tức tới hiện trường hỗ trợ người dân khống chế đám cháy.

Do căn nhà có nhiều vật dụng dễ cháy bằng gỗ, quần áo nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Phải mất hơn một giờ, ngọn lửa mới được dập tắt. Vụ hỏa hoạn đã làm chị Võ Thị Thúy Phượng (sinh năm 1979) tử vong, nhiều vật dụng trong nhà bị lửa thiêu rụi.

Theo một số người hàng xóm của nạn nhân, chồng chị Phượng qua đời năm 2013 do mắc bệnh, hiện chị Phượng sống một mình. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngọc Hà