1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một phụ nữ bị phạt 3,5 triệu đồng vì trốn cách ly phòng Covid-19

(Dân trí) - Bà Mai Thị Lãm (50 tuổi, ở xã Liên Hồng, TP Hải Dương, Hải Dương) vừa bị phạt 3,5 triệu đồng vì trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 27/8, UBND xã Liên Hồng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với bà Mai Thị Lãm (50 tuổi, ở thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vì trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong thời gian cách ly, Bà Lãm đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để đi sang địa bàn thôn Qua bộ, xã Liên Hồng. 

Chính quyền địa phương đã buộc bà Lãm thực hiện ngay biện pháp các ly y tế theo đúng quyết định số 2502 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng chống dịch Covid-19.

Một phụ nữ bị phạt 3,5 triệu đồng vì trốn cách ly phòng Covid-19 - 1

Thời gian qua trên địa bàn TP Hải Dương đã có nhiều trường hợp bị phạt hành chính vì vi phạm các qui định về phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND TP Hải Dương cho biết, thời gian qua, trên địa bàn TP Hải Dương đã có rất nhiều trường hợp chậm, trốn khai báo y tế trong khi là các trường hợp F1, F2 nên rất dễ làm lây nhiễm dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, đây là những hành vi vi phạm rất đáng bị lên án.

Theo nghị định 176/ 2013 của Chính phủ, những trường hợp vi phạm qui định phòng chống dịch bệnh ngoài bị xử phạt hành chính nếu làm lây nhiễm dịch bệnh cho người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Dương