Huế:

Một phụ nữ bị bò húc chết tại chỗ

(Dân trí) - Vào khoảng 6h sáng ngày 8/9, tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, một phụ nữ 54 tuổi ra dẫn đàn bò nhà đi ăn thì bị con bò hàng xóm húc chết tại chỗ.

Vào thời điểm nói trên, bà Lê Thị Kính (sinh năm 1962, trú tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thuỷ) đi từ nhà ra vườn sau để cởi dây cho đàn bò của mình đi ăn cỏ thì vô tình bị một con bò đực khác của nhà hàng xóm bất ngờ lao đến húc liên tiếp vào người khiến bà gục tại chỗ.

Sau khi nghe tiếng la thất thanh của vợ, ông Phan Thanh chồng bà Kính chạy từ nhà ra thì thấy vợ mình đang nằm bất động trên bãi cỏ. Ông Kính liền bồng vợ vào nhà hô hoán mọi người đến giúp đỡ, nhưng vợ ông đã tử vong ngay sau đó ít phút.


Địa điểm bà Kính bị con bò nhà hàng xóm húc chết

Địa điểm bà Kính bị con bò nhà hàng xóm húc chết

Ông Phan Thanh cho biết, trước đó ông cũng đã bị chính con bò này rượt đuổi và húc bị thương ở chân lúc đi sau đưa bò đi ăn, nhưng chưa kịp cảnh báo với vợ thì sau đó ít phút sự việc đau lòng này lại xảy ra với gia đình ông.

Theo thông tin từ người dân ở đây, con bò này trước đây đã có nhiều lần tấn công một số người trong xóm khi đến gần nó.

Người nhà đang làm đám tang cho nạn nhân
Người nhà đang làm đám tang cho nạn nhân

Đàn bò nhà bà Kính buộc ở sau nhà.

Đàn bò nhà bà Kính buộc ở sau nhà.

Công Tuyển – Đại Dương