Quảng Nam:

Một người mất tích do lũ cuốn, 4 xã vùng biên bị cô lập

(Dân trí) - Trên địa bàn Quảng Nam đã có thiệt hại đầu tiên về người do ảnh hưởng của bão số 8. Huyện miền núi Tây Giang, 4 xã vùng biên cũng tạm thời bị cô lập do mưa lớn làm sạt lở núi.

Nạn nhân đầu tiên là anh ALăng Mốp (20 tuổi, trú huyện Đông Giang, Quảng Nam). Sáng 17/9, anh cùng 3 thanh niên lên rừng làm rẫy, khi trở về qua sông Thanh thì bị lũ cuốn trôi.

Đến chiều 18/9, vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân. Theo Chủ tịch xã Tà Bhing - ông Pơloong Hon cho biết, người dân cùng chính quyền địa phương vẫn tích cực tìm kiếm nhưng do mưa to, nước sông Thanh dâng cao nên gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường về vùng cao Quảng
Nhiều tuyến đường về vùng cao Quảng Nam bị sạt lở do mưa lũ

Trong khi đó, cuối giờ chiều 18/9, trao đổi với PV Dân trí, Phó Chủ tịch huyện miền núi Tây Giang, ông Phạm A cho biết, do mưa lớn trong những ngày qua nên đường giao thông về 4 xã vùng biên giới bị sạt lở, tạm thời bị cô lập.

Cụ thể, tuyến đường xã Azứt đi xã Lăng bị sạt lở 5 điểm; tuyến đường xã Lăng đi xã Axan bị sạt lở 1 điểm; đường từ xã Tr’hy đi thôn Dầm I bị sạt lở, đứt đường hơn 15 m; tuyến đường từ trung tâm xã Axan đến thôn Arầng 2, sạt lở 3 điểm; đường từ trung tâm xã Axan đến thôn Ganil sạt lở 2 điểm. Một số tuyến đường xã, liên xã cũng bị sạt lở.

Do ảnh hưởng của mưa to nên một số nhà dân bị hư hỏng, một số xã phải di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn. Đường Hồ Chí Minh và tuyến đường dẫn vào trung tâm hành chính huyện Tây Giang cũng xảy ra sạt lở 5 điểm, ước tính khối lượng sạt lở 340m3 làm giao thông bị gián đoạn. Chính quyền huyện đang huy động xe cơ giới tích cực khắc phục để các loại phương tiện qua lại an toàn.

Ngư dân Quảng
Ngư dân Quảng Nam đưa tàu vào bờ tránh bão số 8

Trong khi đó, theo thông tin từ huyện Bắc Trà My, trên địa bàn huyện cũng có mưa lớn trong vài ngày qua làm nhiều tuyến đường bị sạt lở và bị nước lũ tràn qua khiến giao thông bị tê liệt.

Sáng 18/9, tại ngầm Sông Trường trên tuyến đường ĐT616 (thuộc địa phận thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My), nước lũ đã băng qua ngầm và dâng cao gây chia cắt và cô lập hoàn toàn huyện hai huyện Bắc và Nam Trà My. Các xã của huyện Bắc Trà My bị chia cắt gồm Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Trà Giác và Trà Ka.

Lực lượng CSGT Công an huyện và Công an xã Trà Sơn phải bố trí lực lượng túc trực, lập chốt chặn, ngăn không cho người và phương tiện qua lại ngầm để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Hàng trăm người dân và phương tiện bị mắc kẹt hai bên đầu ngầm này.

Ngay trong sáng 18/9, UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các địa phương tạm dừng các hoạt động hội họp không cần thiết để tập trung ứng phó mưa bão.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện và Công ty thủy điện Sông Tranh luôn giữ liên lạc thường xuyên, bố trí sẵn các lượng lượng  xung kích và phương tiện cơ giới ở các địa điểm xung yếu, chủ động xử lý ứng phó khi cần thiết.

Dự báo mưa lớn vẫn tiếp tục, mực nước hồ chứa có thể dâng cao đến cửa xả tràn. Hiện 6 cửa xả tràn của hồ thủy điện Sông Tranh đã mở sẵn để xả lũ trong trường hợp lũ lớn tràn về.

 Công Bính