Đắk Nông:

Một người dân bắt được 3 cá thể Culi thuộc nhóm 1B khi đi hái tiêu

(Dân trí) - Ba cá thể Culi này được xác định là mẹ con, được một người dân phát hiện khi đang đi hái tiêu thuê, nên bắt về nhà nuôi.

Ngày 21/2, ông Đinh Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) cho biết, chính quyền địa phương đã vận động bà Phan Thị L. (trú xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) bàn giao 3 cá thể Culi cho cơ quan chức năng.

Trước đó, người dân địa phương thông báo gia đình bà L. đang nuôi nhốt 3 cá thể động vật nghi là Culi (thường gọi là cù lần) nên Công an xã Trường Xuân và Ban tự quản thôn đã vào tìm hiểu, vận động bàn giao.

Một người dân bắt được 3 cá thể Culi thuộc nhóm 1B khi đi hái tiêu - 1

Cá thể Culi tại gia đình bà L.

Theo bà L., khoảng giữa tháng 2/2020, trong quá trình đi hái tiêu thuê ở thôn 7, xã Trường Xuân, bà thấy 3 cá thể Culi này trên cây tiêu (1 mẹ đang nuôi 2 con nhỏ) nên bắt về nhà nuôi nhốt trong lồng. Thời điểm đó gia đình bà cũng không rõ đây là loài động vật gì.

Sau khi nghe giải thích, bà L. đã vui vẻ giao nộp cho Công an xã Trường Xuân. Sau khi tiếp nhận, đơn vị này phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song thả 3 mẹ con Culi này về với môi trường tự nhiên.

Culi là động vật thuộc nhóm 1B; nhóm những động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, nằm trong diện được bảo tồn, nghiêm cấm đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp.

Trước đó, ông Chu Văn T. tại huyện Đắk Mil bắt được một cá thể tê tê trong quá trình đi tưới cà phê. Trong lúc mang con tê tê này đi bán, ông T. bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang. Tê tê thuộc nhóm 1B, động vật quý hiếm cấm săn bắt, vận chuyển, buôn bán… nên với hành vi của ông T., Công an huyện Đắk Mil đã đề xuất xử phạt số tiền lên tới 315 triệu đồng.

Dương Phong