1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một người chết do ăn cá trôi đen

Ông Lê Đình Tình, 46 tuổi, phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy hôm 22/11, được xác định bị ngộ độc do ăn cá trôi. Ông Tình nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận, suy hô hấp và trụy tim mạch.

UBND xã Xuân Phú cho biết: Ông Tình đã ăn cá trôi đen (hay còn gọi là cá trôi Ấn Độ) vào trưa 15/11, sau đó có biểu hiện co giật, cứng tay, nôn mửa và được lần lượt đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai rồi đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng không qua khỏi.

 

Cá trôi đen do ông Tình ăn được mua từ ao nuôi cá trôi đen của gia đình ông Đỗ Trọng Nghĩa cũng ở xã Xuân Phú. Một số người trong gia đình ông Nghĩa và bà con xung quanh sau khi ăn cá trôi đen cũng có biểu hiện ngộ độc như co giật, cứng tay nhưng do được đưa đi cấp cứu kịp thời đã không ảnh hưởng đến tính mạng.

 

Tuy chưa có kết luận chính thức của Viện Paster Nha Trang về các trường hợp ngộ độc cá trôi này, nhưng theo nhiều người cho biết thì có khả năng người bị ngộ độc là do ăn phải chất độc ở mật và ruột cá trôi đen.

 

Theo TTXVN