Một nam sinh viên chết bên vệ đường

(Dân trí) - Nạn nhân được xác định là một nam sinh viên trường Cao đẳng giao thông miền núi đóng tại Thái Nguyên. Khám nghiệm cho thấy, hai tay, đầu và mặt nạn nhân có nhiều vết thương.

Rạng sáng 27/5, tại khu vực đường dân sinh thuộc khu vực tổ 13, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên), quần chúng nhân dân phát hiện xác một nam thanh niên nằm chết bên rìa đường.

 

Nhận tin báo, Phòng PC14 phối hợp cùng Công an TP Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành điều tra truy xét.

 

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Thuận, 22 tuổi, quê ở Gia Lộc, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), tạm trú ở tổ 13, phường Tân Thịnh. Thuận là sinh viên lớp K57 - Cao đẳng Kế toán, phân hiệu trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền núi.

 

Hai tay, đầu và mặt của Thuận có nhiều vết thương.

 

Đến chiều 27/5, các trinh sát đã làm rõ, bắt ba nghi phạm gồm Hồ Xuân Hùng, 20 tuổi, sinh viên lớp K4 Cao đẳng Tin học thuộc trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên); Hoàng Quốc Minh, 23 tuổi, công nhân Công ty TNHH Cán thép Nam Phong và Long (chưa rõ họ, tuổi) sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

 

Cơ quan công an xác định, vụ án mạng nảy sinh từ mâu thuẫn cá nhân giữa Thuận và 3 đối tượng trên.

 

Hải Phong