1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một lao động tự do ở Hà Nội bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng vì hút "cát lậu"

Thế Kha

(Dân trí) - Ông An Văn Minh (60 tuổi), lao động tự do ở Hà Nội, vừa bị UBND tỉnh Phú Thọ xử phạt trên 1,33 tỷ đồng và yêu cầu hoàn nguyên 131m3 cát về lòng sông Đà.

Ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông An Văn Minh do sử dụng tàu thủy khai thác cát trái phép trên sông Đà, thuộc địa phận khu Gò Đa, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, ông An Văn Minh là lao động tự do, trú tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Một lao động tự do ở Hà Nội bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng vì hút cát lậu - 1

Khai thác cát trái phép trên sông Đà (ranh giới giữa Hà Nội và Phú Thọ) gây bức xúc dư luận nhiều năm nay (Ảnh minh họa: Thái Lâm).

Ông Minh đã dùng tàu có số đăng ký HB-0602 khai thác cát trên sông với khối lượng trên 131m3 mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người đàn ông 60 tuổi này còn được xác định đã sử dụng thuyền viên không có giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn; đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động khi chưa được đăng kiểm; không kẻ, sơn, gắn số đăng ký của phương tiện.

Áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 118/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Phú Thọ đã buộc ông An Văn Minh phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước là 1,124 tỷ đồng; sau đó sẽ trả lại phương tiện cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Tổng cộng số tiền mà ông An Văn Minh phải nộp với các vi phạm nêu trên là 1,33 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, tỉnh Phú Thọ buộc ông Minh phải hoàn nguyên đối với 131m3 cát đã tịch thu về lòng sông Đà tại khu Gò Đa, xã Tinh Nhuệ.

Chủ phương tiện thủy số đăng ký HB-0602 phải thực hiện đăng kiểm theo quy định; trường hợp phần hoán cải được cơ quan đăng kiểm kiểm tra không thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật thì buộc phải phá dỡ.

Quyết định xử phạt nêu rõ, nếu quá thời hạn mà ông An Văn Minh không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.