Một lao động Hà Tĩnh đột tử tại Nhật Bản

Sao La

(Dân trí) - Tối 3/12, ông Nguyễn Huy Trí, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, một công dân trên địa bàn vốn có gia cảnh hết sức khó khăn, đã bị đột tử khi đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Theo đó, trưa ngày 29/11, anh Trần Đình Ch. (SN 1990, trú xã Cẩm Thành, đang lao động tại tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) cùng một số công nhân người Việt tổ chức ăn uống, sau đó anh Ch. thấy mệt nên đi ngủ.

Đến 18h cùng ngày, bạn bè vào gọi anh Ch. dậy ăn cơm thì không thấy có phản ứng nên đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong.

Một lao động Hà Tĩnh đột tử tại Nhật Bản - 1

Gia cảnh của anh Trần Đình Ch. ở quê nhà hết sức khó khăn.

Thi thể anh Ch. ngay sau đó được cảnh sát Nhật Bản lưu giữ để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân và làm các thủ tục pháp lý.

Được biết, Tết năm 2019, anh Ch. vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Do dịch bệnh kéo dài, công ty ít việc, đến nay anh vẫn chưa trả hết nợ.

Theo ông Trí, hoàn cảnh gia đình anh Ch. hết sức khó khăn, mẹ già, vợ không có việc làm ổn định, 2 con còn nhỏ (cháu lớn 2 tuổi và cháu nhỏ vừa được ít tháng tuổi). Trước đây, anh Ch. học lái máy rồi đi làm khắp nơi nhưng không đủ trang trải nên đi xuất khẩu lao động.

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang phối hợp, hướng dẫn gia đình làm thủ tục đưa tro cốt anh Ch. về quê.