Quảng Nam:

Một học sinh ngã, tử vong tại đập Sông Tranh 2

(Dân trí) - Chiều ngày 9/11, ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch UBND xã Trà Tân (Bắc Trà My, Quảng Nam), xác nhận tại đập thủy điện Sông Tranh 2 vừa xảy ra vụ học sinh lớp 8 tử vong do bị rơi từ trên cao.

Theo thông tin, trước đó vào chiều ngày 8/11, em Huỳnh Văn Trà (học sinh lớp 8, trường THCS Trà Tân (huyện Bắc Trà My) vào thân đập thủy điện Sông Tranh 2. Khi em Trà đi trên thân đập thủy điện Sông Tranh 2, một số người thấy nguy hiểm và gọi Trà đi lên thì em giật mình rồi bị ngã từ trên thân đập xuống đáy với khoảng cách khoảng 50m.

Thân đập thủy điện cao cao hàng chục mét, rất nguy hiểm đối với những người đi trên các bậc thang
Thân đập thủy điện cao cao hàng chục mét, rất nguy hiểm đối với những người đi trên các bậc thang

Do địa hình phía dưới chân đập có nhiều bậc tam cấp và ghềnh đá, lại trơ đáy nên khi mọi người chạy đến thì Trà đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Theo nhận định của lãnh đạo địa phương, có thể do em Trà vào đập thủy điện tìm kiếm sắt vụn còn lại sau khi thủy điện thi công và nghe thấy mọi người gọi nên bất ngờ bị ngã dẫn đến cái chết thương tâm.

Cùng ngày, một vụ học sinh bị đuối nước cũng xảy ra tại Bình Định. Nạn nhân là em Trần Căn (17 tuổi), học sinh lớp 12A9 Trường PTTH Quang Trung, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Sáng 9/11, Căn cùng 17 học sinh trong lớp rủ nhau bắt xe buýt xuống bãi biển Chánh Hội, xã Cát Hải (huyện Phù Cát) chơi, dã ngoại. Đến 11 giờ trưa, các em ra biển tắm, chẳng may em Căn bị sóng lớn cuốn ra xa nên các bạn còn lại kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân địa phương lao ra biển tìm kiếm, đồng thời báo ngành chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, phải hơn 2 tiếng đồng hồ sau mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, Căn là con đầu trong gia đình hai an hem. Gia đình thuộc diện khó khăn, bố mất sớm.

Công Bính - Doãn Công