Một giám đốc bị bắt vì rút ruột công trình gần 42 tỷ đồng

Chiều 20/10, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt giam, khám xét nhà riêng với ông Tô Đạt (giám đốc Công ty Thủy nông Đồng Cam thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên) về hành vi tham ô tài sản.

Năm 2000-2003, trong quá trình thực hiện dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông (kinh phí đầu tư gần 42 tỷ đồng), với cương vị là phó giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Phú Yên, ông Tô Đạt đã cố ý làm sai các qui định để “rút ruột” dự án.

 

Ông không tổ chức khảo sát thực tế địa chất nhưng lại nâng khống kinh phí thiết kế, không lập hồ sơ khảo sát trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Ông Tô Đạt còn thông đồng với ông Lê Mao (Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên, bị bắt tạm liên quan vụ rút ruột kè Bạch Đằng) để lập các biên bản nghiệm thu, thanh toán nhằm tham ô.

 

Theo Vnexpress/Người Lao Động - Tuổi Trẻ