1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một em gái câm điếc bị “bắt cóc” làm… vợ bé?

(Dân trí) - Ngày 2/7, anh L.S.T (32 tuổi, ngụ phường 3 quận 11, TPHCM) đã đến công an phường 14, quận 8 trình báo về việc đứa con gái 15 tuổi của anh bị một người đàn ông 40 tuổi dụ dỗ đi khỏi nhà.

Theo đó, đứa con gái của anh L.S.T là L.T.T (15 tuổi), bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh.

 

Vào đầu tháng 2/2008, cháu L.T.T đã bị 1 người đàn ông tên là Hồng (khoảng 40 tuổi, đã có vợ con, ngụ quận 8), cũng bị câm điếc đến dụ dỗ cháu L.T.T. bỏ nhà đi không về.

 

Sau nhiều lần tìm kiếm khắp nơi, ngày 30/6, vợ chồng anh T gặp được ông Hồng. Biết được ông Hồng đang ở với con gái mình, vợ chồng anh đã yêu cầu gặp cháu thì bị ông Hồng lấy dao rượt đuổi.

 

Theo vợ chồng anh T, hiện cháu L.T.T đang bị ép ở trong nhà ông Hồng như… vợ bé của ông này. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Công Quang