Đà Nẵng:

Một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

(Dân trí) - Nạn nhân được xác định là ông Zang Ming Qi (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bị đuối nước khi đi tắm biển cùng bạn, tại bãi tắm thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng


Nạn nhân có dấu hiệu đuối nước được đưa lên bờ, khẩn trương cấp cứu, nhưng không qua khỏi

Nạn nhân có dấu hiệu đuối nước được đưa lên bờ, khẩn trương cấp cứu, nhưng không qua khỏi

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 16h30 chiều nay (23/10), lực lượng cứu hộ của Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nghe tiếng tri hô của người dân cho biết có người có biểu hiện đuối nước khi đang tắm biển ở khu vực bãi tắm nói trên.

Lực lượng cứu hộ tại bãi biển đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ và liên lạc Trung tâm Cấp cứu của thành phố ứng cứu. Mặc dù các y bác sĩ khẩn trương cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Chẩn đoán ban đầu, khả năng nạn nhân bị đột quỵ khi đang tắm biển.

Mới đây, ngày 19/10, tại Đà Nẵng, đã ghi nhận một trường hợp du khách Trung Quốc bị đuối nước tử vong khi cùng đoàn du khách tham quan và tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Trước đó, ngày 30/9, cũng có một du khách Trung Quốc tử nạn khi tắm biển ở Đà Nẵng cùng nhóm bạn.

Chí Lê