Đắk Lắk:

Một điều dưỡng viên chết bất thường trước ngày tòa án triệu tập

(Dân trí) - Sáng ngày 25/11, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc khám nghiệm pháp y để điều tra nguyên nhân cái chết của một điều dưỡng viên công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn T., SN 1976, ở Nguyễn Trải, TP Buôn Ma Thuột. Anh T. là cán bộ điều dưỡng đang công tác tại Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Theo bác sỹ Y Bliu Arul, Phó Giám đốc bệnh viện, trưa ngày 24/11, anh T. đi ăn đám cưới của một người quen. Đến khoảng 13h30, sau khi tan tiệc cưới, anh T. trở về nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, một người bạn của anh T. gọi điện đến Khoa gây mê hồi sức thông báo T. bị tím tái và đề nghị bệnh viện đưa xe đến nhà riêng đưa anh T. đi cấp cứu. Anh T. sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng đã tử vong ngoại viện.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành các thủ tục pháp y điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo bác sỹ Y Bliu Arul, cách đây ít ngày, T. bị tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột triệu tập vì có liên quan đến một vụ nợ nần dân sự. Một ngày trước khi khai mạc phiên tòa (25/11) thì xảy ra cái chết của anh T.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 35 triệu đồng và thuê xe đưa nạn nhân về quê mai táng.

Viết Hảo