Cà Mau:

Một cô dâu Việt ở Trung Quốc mất liên lạc với gia đình

(Dân trí) - Ngày 4/9, theo nguồn tin của PV Dân trí, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị phối hợp xác minh một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc và vừa mất liên lạc với gia đình.

Thông tin ban đầu, cuối tháng 8/2019, ông Nguyễn Văn Trầm (60 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có đơn gửi cơ quan chức năng địa phương nhờ hỗ trợ tìm thông tin con gái ở Trung Quốc.

Được biết, tháng 5/2019, con gái ông Trầm là chị Nguyễn Thị Hóa (23 tuổi) đăng ký kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc sống ở tỉnh An Huy.

Trong quá trình sống bên chồng, vào ngày 19/8, chị Hóa bị té gãy chân. Tuy nhiên, gia đình bên chồng không lo điều trị, bỏ mặc không chăm sóc nuôi dưỡng, không cho chị Hóa điện thoại về gia đình.

Hiện gia đình ông Trầm không biết tình trạng sức khỏe, cuộc sống của con gái ra sau. Do đó, ông Trầm mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ giúp đỡ liên lạc với chị Hóa và gia đình ở Việt Nam .

H. Hải