Quảng Bình:

Mong manh hy vọng tìm thi thể 3 thủy thủ mất tích

(Dân trí) - Theo nhận định của nhiều người, khả năng thi thể 3 thủy thủ nằm trong buồng lái tàu Huy Hoàng 26 - con tàu bị đắm và mắc kẹt tại trụ số 4 cầu Gianh (Quảng Bình) là không lớn.

Ngày 14/12, Công ty TNHH Đóng tàu Cửa Việt (Quảng Trị) đã tiến hành bóc dỡ 800 tấn xi măng mắc kẹt cùng tàu Huy Hoàng 26 tại cầu Gianh. Trước đó, Công ty này đã thắng trong buổi đấu giá tàu Huy Hoàng 26 với giá 225 triệu đồng kèm điều kiện phải tự trục vớt xác tàu, thanh thải luồng lạch.
 
Mong manh hy vọng tìm thi thể 3 thủy thủ mất tích - 1
Xà lan đang tiến hành bóc dỡ số xi măng mắc kẹt theo tàu.
 
Theo ông Phan Văn Thanh - Giám đốc Công ty TM&VT Trường Thành (chủ tàu): Công ty đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tiến hành trục vớt tàu Huy Hoàng 26 ngay sau khi hoàn thành việc bóc dỡ xi măng trên tàu.
 
Hiện thủ tục về đường thủy đã hoàn tất, nhưng chủ tàu vẫn chờ ý kiến của Khu Quản lý Đường bộ IV - Tổng cục Đường bộ trước khi trục vớt thân tàu, thanh thải luồng lạch. Dự kiến, con tàu sẽ được cắt thành nhiều bộ phận, đưa lên mặt nước trong thời gian gần một tháng.
 
Khi va vào cầu Gianh và bị đắm ngày 5/10, trên tàu Huy Hoàng 26 có bảy người, trong đó có hai người thoát chết, hai người đã tìm được thi thể và ba người mất tích.
 
Theo nhận định của nhiều người, khả năng thi thể ba người mất tích nằm trong khoang điều khiển của tàu là không lớn. Ông Phạm Thanh Hợi, một trong hai người thoát nạn cho biết: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó cả ba người này đã rời khoang điều khiển, theo tôi khả năng thi thể họ bị cuốn trôi ra biển là cao hơn”.
 
Trước đó, nhóm thợ lặn do đơn vị giám định độc lập được công ty bảo hiểm thuê cũng khẳng định đã tiếp cận được xác con tàu dưới mặt nước nhưng không nhìn thấy thi thể người trong khoang.
 
Hồng Kỹ