Hà Tĩnh:

Mới tập lặn bắt ngao, một thanh niên nghèo tử vong

(Dân trí) - Sáng 24/8, ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến một thanh niên tử vong.

Nạn nhân là anh Trần Hữu Thuật (SN 1995, trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà).

Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân xấu số
Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân xấu số

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/8, khi mọi người đang lặn biển bắt ngao ở dưới biển thuộc địa bàn xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì chiếc thuyền di chuyển đi chỗ khác khiến vòi ôxy bị gập. Do mới tập lặn, không xử lý được tình huống nên anh Thuật bị chết ngạt.

Được biết, anh Thuật từng học Đại học Mỏ Địa Chất ở Hà Nội. Sau hai năm học, do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ốm đau nên anh Thuật phải bỏ học giữa chừng để về đi làm phụ giúp gia đình.

Anh Thuật vừa theo bạn bè học nghề lặn biển được một thời gian thì gặp nạn.

Xuân Sinh