1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hoà:

Mồi lửa cho bếp gas, bình gas phát nổ

(Dân trí) - Ngày 19/8, tin từ Bệnh viện 87 - Cục Quân y (TP Nha Trang) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bị đa chấn thương, lấy nhiều di vật ở vùng mặt do nổ bình gas mi ni.

Nạn nhân Đại đã tạm qua cơn nguy kịch

Nạn nhân Đại đã tạm qua cơn nguy kịch
 
Bệnh nhân trên là anh Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1993), trú TP Nha Trang, nhập viên chiều ngày 18/8 trong tình trạng má và mặt chảy nhiều máu; 2 bàn tay chảy nhiều máu, gãy 2 ngón bàn tay phải; nhiều vết thương nhỏ trên cơ thể. Chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương hàm mặt, chấn động não.

 

Ngay sau đó, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật cho nạn nhân ở cằm (mảnh vỡ 2x2,5 cm), khâu các vết thương phần mềm, cố định các ngón tay bị gãy. Đến lúc này bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, theo các bác sĩ trên cơ thể nạn nhân vẫn còn nhiều dị vật nhỏ, nằm sâu bên trong nên chưa thể xác định để lấy ra được.

 

Theo anh Nguyễn Văn Hiền, anh trai của nạn nhân, chiều 18/8, vì ở nhà hết than nên Đại vào bếp lấy bình gas ra phụ mẹ nấu hàng ăn. Trong lúc mồi lửa cho bếp gas thì bất ngờ bình gas phát nổ.

 

Được biết Đại là quân nhân vừa mới xuất ngũ chưa được 1 tuần.

 

Nguyễn Dũng