“Mỗi bức ảnh, bài viết về chủ quyền biển đảo có giá trị như viên đạn AK”

(Dân trí) - “Mỗi bức ảnh, bài viết, phóng sự tuyên truyền về chủ quyền biển đảo có giá trị như viên đạn AK, quả thu lôi hay tên lửa... Đây chính là sức mạnh của truyền thông trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo”- Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải nói.

 

 

hosting/feafd6931f/2015/09/05/anh-ngo-xuan-loc-1441420922581.JPG

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn tặng sách "Đến với Trường Sa thân yêu 2015" cho các thành viên trong đoàn công tác (Ảnh: Ngô Xuân Lộc).

 

Chiều 4/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi giao lưu và tổng kết chương trình “Đến với Trường Sa thân yêu 2015”.

Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhận định năm 2015-2016 tình hình trên Biển Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính vì thế bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia là vấn đề quan trọng hàng đầu và là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Trong đó, công tác tuyên truyền dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý và căn cứ lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền, tính chính nghĩa của Việt Nam trên các vùng biển của Tổ quốc.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong việc phát hiện, nghiên cứu, sưu tầm bộ Atlas thế giới Bruxelles 1827 góp phần cho công tác tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Trong khi đó, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, khẳng định: “Mỗi bức ảnh, bài viết, phóng sự tuyên truyền về chủ quyền biển đảo có giá trị như viên đạn AK, quả thu lôi hay tên lửa. Đây chính là sức mạnh của truyền thông trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

 

sach-truong-sa-1441420955358
Cuốn sách "Đến với Trường Sa thân yêu 2015" tập hợp những bài viết, hình ảnh có giá trị được các thành viên trong Đoàn công tác số 9 thực hiện (Ảnh: Thế Kha)

 

Tại buổi lễ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt cuốn sách “Đến với Trường Sa thân yêu 2015”, tập hợp những bài viết, hình ảnh có giá trị đã được các thành viên trong đoàn ghi lại trong suốt hành trình kéo dài từ ngày mùng 6-15/5/2015. Trong chuyến đi, Đoàn công tác số 9 đã tổ chức thành công Triển lãm ảnh, tư liệu “Trường Sa DK 1: Xây dựng và phát triển” tại đảo Song Tử Tây với hơn 200 bức ảnh về Trường Sa, nhà giàn DK 1 và 100 bản đồ, tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; tổ chức trưng bày bản đồ bằng gốm thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa trên đảo Trường Sa Lớn...

Phóng viên Báo điện tử Dân trí đã có mặt trong Đoàn công tác số 9 cùng với hơn 20 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí khác kịp thời tìm hiểu, phản ánh qua các bài viết về tinh thần yêu nước, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió của các lực lượng trên biển đảo và các hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa.

Thế Kha