1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chìm tàu Đức Trí:

Mở rộng khu vực tìm kiếm xác nạn nhân

(Dân trí) - Cho đến hết ngày 11/3, đội cứu hộ mới trục vớt được 7 thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu chở dầu Đức Trí. Từ hôm nay, 12/3, đội sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm xác người bị nạn.

Trưa 11/3, tại khu vực mũi Kỳ Vân, huyện Đất Đỏ, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã phát hiện một thi hài nạn nhân đang trôi nổi trên biển. Đội cứu hộ đã trục vớt và đưa về cảng Hải quân 129, sau đó chuyển lên nhà xác Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu). Do xác nạn nhân này đã phân huỷ quá nhiều nên chưa thể nhận dạng được.

 

Chiều 11/3, tàu chở hàng AB 07 thông báo với các cơ quan chức năng: Lúc 16 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua toạ độ 10 độ 18 phút Bắc - 107 độ 12 phút Đông, tàu này phát hiện một xác trôi nổi trên biển. Ngay lập tức, tàu HQ 606 đã ra khu vực này tìm kiếm nhưng chưa thấy.

 

Theo ông Phạm Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, ngoài việc xâm nhập vào các khoang tàu để tìm kiếm thi hài nạn nhân, tàu cứu hộ 272 sẽ mở rộng tìm kiếm thêm ở bên ngoài khu vực xác con tàu bị nạn. Nhiều khả năng, trong khi con tàu lật úp, nhiều thuyền viên đã vùng vẫy tìm cách thoát thân ra ngoài nên không thể tìm thấy xác trong khoang.

 

Ông Nguyễn Văn Khá, Tổng Giám đốc Công ty trục vớt cứu hộ Visal, cho biết, sáng 11/3, đội thợ lặn tiếp tục lặn sâu xuống các khoang tàu để tìm thi thể nạn nhân nhưng không tìm thấy xác nào. Do trong các khoang tàu có rất nhiều vật dụng trôi lơ lửng nên rất khó phát hiện xác nạn nhân.

 

Trong khi đó, biển lại có sóng lớn gây khó khăn cho những người cứu hộ.

 

Trả lời về việc vết dầu loang vẫn tiếp tục tràn vào Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng biển huyện Cần Giờ, ông Khá cho rằng, dầu loang là dầu trong ống hơi giữa các khoang phụt ra ngoài khi tàu bị lật úp. Ngoài ra, sóng nước dập dềnh khiến dầu tràn qua các phao quây. Nhưng lượng dầu tràn ra sẽ không đến mức nghiêm trọng. Hiện, số dầu hàng hoá vẫn đang trong tầm kiểm soát và không có dấu hiệu bị tràn ra ngoài.

 

Như vậy, cho đến hết ngày hôm qua, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã trục vớt được 7 nạn nhân nhưng mới chỉ có 5 người xác định được danh tính. Theo các cơ quan chức năng, sau 9 ngày trôi nổi trên biển, việc nhận dạng danh tính các thi hài chủ yếu dựa vào vật dụng mang theo trên người.

 

Được biết, chiều mai 13/3, Ban chỉ huy cứu nạn sẽ tiến hành họp sơ bộ kết quả tìm kiếm thi hài nạn nhân, sau đó sẽ quyết định thời gian triển khai việc hút dầu hàng hoá ra ngoài, nhanh nhất sẽ bắt đầu từ ngày 14/3 tới.

 

Nguyên Tuấn