1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Mở cửa cho khách chơi trong mùa dịch Covid-19, quán internet bị phạt nặng

Đại Dương

(Dân trí) - Chiều 24/5, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng ở huyện này vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với quán internet cho khách vào chơi giữa mùa dịch.

Theo đó, người bị xử phạt là ông Trương Đình Sõi (SN 1991), trú thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Ông Sõi là chủ quán internet Liên Minh Nét tại thôn Lưu Hiền Hòa.

Vào lúc 16h40 chiều 13/5, quán internet Liên Minh Nét của ông Sõi vẫn mở cửa phục vụ 5 khách ngồi chơi game, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động của chính quyền địa phương.

Mở cửa cho khách chơi trong mùa dịch Covid-19, quán internet bị phạt nặng - 1

Phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định cấm các quán internet hoạt động (Ảnh: minh họa).

Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND quy định việc hạn chế tập trung đông người trên địa bàn huyện Phong Điền từ 10h ngày 9/5 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng ở huyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh và điểm c, khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Phong Điền đã xử phạt hành chính ông Sõi 15 triệu đồng.