1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miễn nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Văn Lâm

(Dân trí) - Chiều nay, 20/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Lâm và tạm đình chỉ chức vụ Phó tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Trần Quốc Trượng.

Quyết định này của Thủ tướng được đưa ra sau khi Ban bí thư đồng ý tạm đình chỉ chức vụ của ông Trần Quốc Trượng và Thủ tướng chấp nhận đơn xin từ chức của ông Nguyễn Văn Lâm.

Việc miễn nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Văn Lâm dựa trên những sai phạm khi nhận phong bì tiền của một số đơn vị như Thủy điện Sê San 3A, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên với số tiền 2.250.000đ trong một chuyến công tác miền Trung năm 2003. Việc làm của ông Lâm bị đánh giá là vi phạm quy định của Chính phủ, làm ảnh hưởng uy tín của Văn phòng Chính phủ và cá nhân ông Nguyễn Văn Lâm.

Trước đó, trong buổi làm việc của Thủ tướng với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ đã nhất trí đề nghị Thủ tướng cho ông Lâm từ chức và Thủ tướng đã chấp nhận đề nghị trên.  

Trường hợp của Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Quốc Trượng, ông Trượng chính là người ký quyết định thành lập đoàn thanh tra các dự án tại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (Petro VN), đồng thời là người trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đoàn thanh tra các dự án này. Tuy nhiên, ông Trượng bị tố cáo đã nhận tiền và quà biếu của đối tượng bị thanh tra để "làm ngơ" những sai lệch trong kết luận thanh tra. 

Trong quá trình thanh tra tại Petro VN, trưởng đoàn Lương Cao Khải cùng hai phó đoàn Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy đã lợi dụng nhiệm vụ được giao đưa ra kết luận sai thực tế, ép các đơn vị bị thanh tra phải đi lại nhiều lần, đưa tiền hối lộ để được giảm nhẹ trách nhiệm, bỏ qua các sai phạm khi kết luận. 

Để vụ việc trót lọt, Lương Cao Khải đã gợi ý cho Nguyễn Trọng Nhưng - nguyên Giám đốc Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí - đơn vị tổng thầu dự án đường ống kho cảng LPG Thị Vải đến gặp Phó tổng thanh tra Trần Quốc Trượng. 

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Trọng Nhưng và kế toán trưởng Huỳnh Kim Quy thừa nhận đã đưa cho ông Trượng 3.000 USD và 10 triệu đồng. Ngoài ra, trong dịp Tết, ông Trượng còn được biếu quà là 1 chai rượu ngoại và 5 triệu đồng.

Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho cơ quan điều tra tiến hành công việc một cách thuận lợi và khách quan, ngày 15/7, Thủ tướng đã kiến nghị đề nghị Ban Bí Thư đồng ý tạm đình chỉ công tác 3 tháng đối với ông Trần Quốc Trượng và đã được Ban Bí Thư đồng ý.

Đức Hòa