Miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

(Dân trí) - Ngày cuối cùng của đợt 1 thi tuyển Đại học và Cao đẳng, thời tiết khu vực miền Bắc và Trung Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng. Hà Nội chấm dứt mưa dông về chiều tối và đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (5/7), vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển, mở rộng dần và đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ. Vùng nóng gây cảm giác oi bức khó chịu đối với thí sinh và người thân trong ngày cuối cùng của đợt 1 thi tuyển Đại học và  Cao đẳng.

Theo chuyên gia khí tượng, trên thực tế, đây chỉ là vùng áp thấp nóng cường độ vừa phải, nên nền nhiệt cao nhất tại Hà Nội cũng không vượt 36 độ C. Tuy nhiên, khi ở ngoài trời nhiệt độ có thể chênh thêm 2 -3 độ. Tại miền Trung đã có khu vực lên cao nhất 37 độ.

Miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng - 1

Người nhà các thí sinh đợi chờ kết quả thi trong hồi hộp và nắng nóng. (Ảnh: TT)

Chi tiết các vùng như sau: Phía tây Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36, riêng khu đông bắc 31 - 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế , đêm không mưa, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 34 - 37 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

P. Thanh